Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dải phân cách không phải nơi đổ rác, bãi đỗ xe

Nguyễn Tiến Chính| 05/08/2017 07:15

(HNM) - Sau khi đường Trường Chinh được cải tạo, mở rộng, dải phân cách giữa đường (đoạn đối diện ngõ 109 Trường Chinh kéo dài tới gần Ngã Tư Vọng, địa bàn giáp ranh giữa quận Đống Đa và Thanh Xuân) vẫn còn một khoảng trống rộng.


Lợi dụng điều đó, đã có một thời gian dài, một số người dân thiếu ý thức biến nơi đây thành điểm tập kết rác thải, phế thải xây dựng. Sau khi báo chí phản ánh, từ giữa tháng 6-2017, bãi rác đã được cơ quan chức năng thu dọn, trả lại môi trường sạch sẽ và mỹ quan đô thị cho khu vực.

Thế nhưng khi không còn rác, chỉ một thời gian ngắn sau, nơi đây lại biến thành “bãi đỗ xe” của một số người dân. Hằng ngày ở đây thường xuyên có gần chục chiếc ô tô đỗ trong dải phân cách. Thực tế cho thấy, sau khi cải tạo, mở rộng, năng lực giao thông của đường Trường Chinh đã được nâng lên rõ rệt, người dân đi lại thuận tiện hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên những hình ảnh xấu ở dải phân cách nêu trên đã gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dải phân cách không phải nơi đổ rác, bãi đỗ xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.