Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hè phố Nguyễn Quý Đức tiếp tục bị lấn chiếm

Bình Minh (quận Thanh Xuân)| 24/08/2017 06:20

(HNM) - Có một thực tế không thể phủ nhận là vỉa hè một số tuyến phố của Hà Nội đang tiếp tục bị tái lấn chiếm.


Phố Nguyễn Quý Đức nối đường Nguyễn Trãi tới cổng phụ ký túc xá Mễ Trì có chiều dài khoảng 500m. Nơi đây ngập tràn cửa hàng giày dép, quần áo và các hàng ăn vặt. Là khu vực giáp ranh một số trường đại học trên địa bàn quận Thanh Xuân nên con phố thu hút số lượng sinh viên thuê trọ rất đông. Mỗi buổi chiều và tối, một lượng lớn sinh viên qua lại, ăn quà vặt, mua bán... khiến con phố càng thêm chật hẹp. Kèm theo đó là đủ các loại ô dù, phông bạt được chăng một cách tùy tiện. Nhiều hộ kinh doanh hàng ăn còn dùng vỉa hè làm nơi để xe máy, ô tô cho khách. Vào giờ cao điểm, vẫn thấp thoáng thấy bóng lực lượng tuần tra nhắc nhở, thậm chí phạt, thu đồ của người bán hàng. Nhưng khi lực lượng chức năng đi khỏi thì họ lại tái phạm.

Tình trạng tái lấn chiếm này biến vỉa hè thành của riêng cho các hộ kinh doanh, còn lòng đường mới là lối đi dành cho người đi bộ. Hoạt động của các quán hàng này cũng gây nên cảnh ồn ào, lộn xộn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông. Đề nghị chính quyền phường Thanh Xuân Bắc cần quyết liệt hơn nữa để chấn chỉnh, trả lại vỉa hè sạch, thoáng cho người dân xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hè phố Nguyễn Quý Đức tiếp tục bị lấn chiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.