Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần duy trì đổ rác theo giờ

Bùi Mạnh Thắng (quận Hà Đông)| 26/08/2017 06:40

(HNM) - Cách đây một thời gian, nhiều địa phương trên địa bàn nội thành TP Hà Nội đã triển khai thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ tại các khu dân cư. Việc làm này được đông đảo người dân ủng hộ, từng bước đưa hoạt động thu gom đi vào nền nếp.


Tuy nhiên, gần đây, do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, không ít người tùy tiện đem rác ra đường, ngõ, vỉa hè để, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí còn gây mất đoàn kết vì nhiều người bị vứt rác ở trước cửa nhà.

Chỉ cần dạo một vòng quanh các tuyến phố chính của quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm... vào đầu giờ chiều, chúng ta dễ bắt gặp những túi rác lớn, nhỏ được người dân tập kết ở vỉa hè, lòng đường. Ban đầu chỉ một, hai người, dần dần nhiều người làm theo khiến cho một số nơi biến thành đống rác. Ngoài rác thải sinh hoạt, người dân còn vô tư đổ cả phế thải xây dựng, bàn ghế, giường, tủ hỏng... ra đường, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông.

Nhằm hạn chế tình trạng đổ rác ra đường, đề nghị chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần duy trì đổ rác theo giờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.