Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tận dụng tối đa rơm, rạ sau thu hoạch

Nguyễn Đức Đoàn| 16/09/2017 07:10

(HNM) - Tôi đã đọc bài “Vì Hà Nội không khói rơm” đăng trên Báo Hànộimới số ra thứ bảy ngày 9-9-2017. Là một người đã kinh qua nghiên cứu công nghệ sản xuất hóa - dược, tôi xin được đóng góp thêm ý kiến về giải pháp công nghệ xử lý rơm, rạ sau thu hoạch góp phần gìn giữ Thủ đô xanh - sạch - đẹp như sau:


Ngoài việc xử lý bằng phương pháp công nghệ sinh học như báo nêu, chúng ta còn có thể ứng dụng các phương pháp hóa - lý thông thường sẵn có của thành phố, nhưng chi phí đầu tư ít. Chẳng hạn, ở Hà Nội và nước ta hiện nay đang phát triển mạnh mẽ các công nghệ sản xuất giấy từ nguyên liệu là bột gỗ, bột tre nứa, bã mía… Chúng ta có thể thay thế những nguyên liệu này bằng việc tận dụng bột rơm, rạ sau thu hoạch để sản xuất các loại giấy cấp thấp như làm giấy gói hàng hóa, giấy bìa, giấy các tông… giá thành hạ và không phải nhập khẩu bột giấy. Mặt khác, rơm, rạ sau thu hoạch cũng có thể nghiên cứu dùng thay cho nguyên liệu mùn cưa gỗ, gỗ vụn kết hợp với mủ cao su, keo dính với mục đích làm ra tấm ván ép theo công nghệ thủy lực cao áp để đóng các đồ gia dụng như bàn, ghế, tủ, vách trần, vách tường…

Làm được như vậy vừa tận dụng tối đa rơm, rạ sau thu hoạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn cả cho xuất khẩu với nguồn nguyên liệu dồi dào, giá thành hạ; vừa “Vì Hà Nội không khói rơm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tận dụng tối đa rơm, rạ sau thu hoạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.