Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên phân loại rác từ đầu nguồn

Phạm Đức Rục| 21/09/2017 06:14

(HNM) - Quan sát dọc các tuyến phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Trần Phú, Quang Trung (Hà Đông)... tôi thấy thùng đựng rác thải chứa những túi ni lông đủ các loại rác. Bên cạnh đó còn hàng đống cánh tủ hỏng do mối mọt, những tấm kính vỡ thải loại...

Cách đây khoảng 10 năm, Hà Nội đã thực hiện thí điểm Dự án phân loại rác tại nguồn do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) thực hiện.

Tuy nhiên, khi dự án kết thúc, việc phân loại rác tại nguồn đã không được triển khai tiếp. Với thực tế việc thu gom rác thải hiện nay, việc thực hiện tiếp dự án nêu trên là rất cần thiết. Phân loại rác tại nguồn vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, vừa tiết kiệm thời gian cho người thu gom và rác được tái chế sử dụng vào mục đích khác hiệu quả hơn...

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên bắt đầu từ việc tuyên truyền, phân tích sự lợi - hại của việc phân loại rác. Từ đó, nhận thức của cộng đồng sẽ thay đổi, tác động đến thói quen vứt rác bừa bãi tồn tại bấy lâu trong một bộ phận dân cư. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải quyết tâm triển khai phân loại rác... Khi ấy, chắc chắn việc phân loại rác tại nguồn sẽ thuận lợi hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên phân loại rác từ đầu nguồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.