Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ lập phương án tháo dỡ

Dạ Khánh| 23/09/2017 06:55

(HNM) -


Nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội, nhà số 23 Hàng Bạc được xây dựng cách đây hơn 100 năm với 2 tầng, hiện có 5 hộ sinh sống. Ngoài ra, các hộ còn chung sân phơi (khoảng 60m2) ở tầng 2. Tại nhà số 23 Hàng Bạc, tầng 1 có 2 hộ, trong đó có hộ ông Phạm Đình Đông; hộ bà Trần Thị Quỳnh ở trên tầng 2 của số nhà (diện tích 34m2).

Theo ông Phạm Đình Đông, cách đây đã lâu, hộ bà Trần Thị Quỳnh đã cơi nới thêm tầng và lấn chiếm diện tích chung hơn 20m2, tạo thành tầng 3 có diện tích khoảng 60m2. Các hộ sử dụng ổn định và coi đây là tồn tại lịch sử. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4-2017, hộ bà Quỳnh tiếp tục cơi nới, xây dựng không phép, gồm các hạng mục: Nâng chiều cao tầng 3 lên thêm 50cm, xây dựng tầng 4 cao 3m, dựng hệ thống cột, dầm, vì kèo bằng sắt thép nặng nhiều tấn đua ra mặt tiền trước cửa nhà 1m. Tải trọng nặng được chất thêm như vậy đã làm nứt tường tầng 1, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu chịu lực của toàn bộ khối nhà.

Ngày 14-4-2017, Tổ Thanh tra Xây dựng phường Hàng Bạc đã lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng tại tầng 3 nhà số 23 Hàng Bạc đối với hộ bà Trần Thị Quỳnh với hành vi: Xây dựng không phép, tự ý dỡ bỏ trần nhẹ, mái tôn tầng 3 (diện tích 9,8m x 5,7m), gia cố 7 cột sắt chữ I, đặt sàn nhẹ cao 3,3m. Phía trên mái tầng 3 (diện tích 11,2m x 5,7m) dựng hệ thống cột sắt tròn và lắp đặt vì kèo, đỉnh vì kèo cao 3,6m, chân vì kèo cao 2,7m. Ngày 25-4-2017, UBND phường ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Ngày 5-5-2017, UBND phường tổ chức họp, mời Thanh tra Xây dựng quận, cán bộ khu dân cư và 2 hộ (ông Đông và bà Quỳnh) thống nhất phương án: Hộ bà Quỳnh tự khắc phục dỡ bỏ phần khung cột, mái tầng 4, bỏ bớt làm nhẹ phần khung trần tầng 3, lợp lại mái tôn tầng 3 theo nguyên trạng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc Vũ Xuân Đán cho biết: Vi phạm về số tầng và diện tích sử dụng của hộ bà Quỳnh về cơ bản đã được xử lý. Tuy nhiên, còn tồn tại trần tầng 3 có kết cấu thép hộp, trên rải ván, xung quanh bo bằng dầm thép chữ I nằm trên đỉnh tường cũ cao 3,3m (cao hơn trần cũ 30cm). Về phần mái: Chân mái tôn phía trước đã được hạ sát xuống trần tường; chân mái sau áp sát xuống trần, cao hơn chân mái cũ khoảng 50cm; đỉnh mái tôn cao hơn đỉnh cũ khoảng 80cm.

Đến nay, sau nhiều lần UBND phường mời hộ bà Trần Thị Quỳnh đến họp cùng các đơn vị, ban ngành chức năng để giải quyết các tồn tại trên nhưng gia đình không hợp tác, không đến dự họp. Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Vũ Xuân Đán khẳng định: Để giải quyết dứt điểm vi phạm tại ngôi nhà trên, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án trình UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt. Theo đó, trong tháng 9-2017, UBND phường sẽ lập phương án tổ chức tháo dỡ phần vi phạm còn tồn tại theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ lập phương án tháo dỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.