Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm tình trạng đốt rác bừa bãi

Đỗ Ngọc Hà (huyện Quốc Oai)| 30/11/2017 06:14

(HNM) - Thời gian gần đây, tới vùng ngoại thành Hà Nội, dễ bắt gặp cảnh khói, lửa nghi ngút, mùi khét lẹt bốc lên từ các bãi tập kết rác thải lớn, nhỏ ven đường hoặc trên cánh đồng.

Điển hình là bãi rác gần khu tập thể Nhà máy xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Theo phản ánh của các hộ dân trong khu tập thể, mỗi khi bãi rác này được đốt, khói bụi bao trùm khoảng 60 hộ dân trong khu dân cư. Mặc dù các hộ dân đã phản ánh tình trạng trên đến chính quyền địa phương, nhưng việc đốt rác vẫn diễn ra.

Theo tìm hiểu ở một số địa phương, việc đốt rác thường diễn ra tự phát vào buổi tối, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Thiết nghĩ, để ngăn chặn việc đốt rác tùy tiện, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm tình trạng đốt rác bừa bãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.