Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mạnh tay xử lý quảng cáo "tín dụng đen"

Nguyễn Thu Ngân| 07/12/2017 06:11

(HNM) - Tại nhiều tuyến phố như: Hòe Nhai, Tạ Quang Bửu, Yên Phụ, La Thành..., người dân rất dễ dàng bắt gặp trên cột đèn cao áp, tủ điện... dán kín các tờ quảng cáo, rao vặt.

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân xóa nạn "rác tường". Thậm chí, cơ quan chức năng còn cắt bỏ thuê bao số điện thoại tham gia quảng cáo rao vặt trái phép. Một số tổ dân phố còn biến các bức tường công cộng thành những bức tường gốm như phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy). Hoặc sáng kiến đưa việc xóa bỏ quảng cáo, rao vặt vào tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa để thu hút sự ủng hộ của nhân dân ở huyện Đông Anh cũng là một cách làm hay để chống nạn "rác tường".

Song, tình trạng trên chỉ im ắng một thời gian ngắn rồi lại bùng phát. Điều đáng bàn, việc quảng cáo "tín dụng đen" nở rộ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là hình thức cho vay nặng lãi dẫn đến những phức tạp về mất an ninh trật tự, nên rất cần sự vào cuộc kiểm tra, xử lý mạnh tay của chính quyền và các lực lượng chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạnh tay xử lý quảng cáo "tín dụng đen"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.