Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể

Ngân - Khánh| 06/01/2018 07:53

(HNM) - Trên đà những kết quả đạt được của “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Hà Nội bắt tay ngay vào kế hoạch hành động của năm 2018 với tinh thần quyết liệt và nghiêm túc hơn.

Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân. 


Ông Đặng Văn Trường (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình):

“Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” - là phương châm hành động năm 2018 của quận Ba Đình. 2018 là năm đầu tiên thành phố triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Với phương châm đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quận sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân... Trong đó, quận đề ra những mục tiêu cụ thể như: Chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách người có công, gia đình chính sách; phấn đấu giảm ít nhất 50% số hộ nghèo (221 hộ) trên địa bàn, quan tâm đến các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống dân sinh, các dự án trọng điểm của quận, thành phố...

Ông Nguyễn Mạnh Quân (Chủ tịch UBND phường Phố Huế, Hai Bà Trưng):

Thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ cương hành chính 2017”, cán bộ, công chức UBND phường Phố Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra trường hợp công dân kiến nghị về thái độ của cán bộ, công chức phường. Với chủ đề thành phố lựa chọn năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cấp ủy Đảng, HĐND và các tổ chức chính trị, xã hội trong phường xác định đây là chủ đề mang tính chính trị rất cao, nhằm tiến tới mục tiêu phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, thiết lập kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Để thực hiện các mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2018, UBND phường Phố Huế đã xây dựng các kế hoạch, chú trọng nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức, đưa việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất làm công tác đánh giá cán bộ, công chức theo tuần, theo tháng. Qua đó chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng, thái độ của cán bộ, công chức.

Bà Hoàng Thị Bảo Phương (Chủ tịch UBND phường Phương Mai, Đống Đa):

Trong năm 2017, UBND phường Phương Mai đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Kết quả đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức phường, được nhân dân ghi nhận. Trên đà đó, năm 2018 UBND phường Phương Mai tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt là nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức. Ngay từ đầu năm, đội ngũ cán bộ, công chức phường đã bắt tay ngay vào công việc, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần, mục tiêu đề ra.

Ông Trịnh Lê Đức (Chủ tịch UBND phường Minh Khai, Hai Bà Trưng):

Vừa kết thúc năm 2017, UBND phường Minh Khai đã tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. UBND phường xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đó là tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ đề công tác của thành phố, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: Củng cố cơ sở Đảng, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị; củng cố hệ thống chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy, trách nhiệm và chất lượng trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, UBND phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện cải cách về lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu vị trí công việc và phục vụ nhân dân tốt hơn, nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa "hồng" vừa "chuyên”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.