Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba quyết định cưỡng chế, vi phạm vẫn tồn tại

Nguyên Hà| 23/01/2018 06:25

(HNM) - Từ tháng 4-2015 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan liên tiếp tái diễn hành vi chiếm dụng đất công và xây dựng trái phép tại ngõ 200/15/2 phố Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề, quận Long Biên), nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm...

Phản ánh đến Báo Hànộimới, ông Kiều Văn Chương, một hộ dân sống ở địa chỉ trên cho biết, lợi dụng vị trí nhà ở cuối ngõ 200/15/2 phố Nguyễn Sơn, ngày 14-4-2015 gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan tự ý đổ móng, xây dựng trụ cổng, nhằm chiếm dụng gần 20m2 đất, vốn là ngõ đi chung của người dân sống tại tổ 23 phường Bồ Đề. Ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép này, ngày 15-4-2015 UBND phường Bồ Đề ra Quyết định 145/QĐ-CTUBND yêu cầu gia đình bà Ngoan đình chỉ xây dựng, tự tháo dỡ vi phạm. Tuy nhiên, bà Ngoan không chấp hành, mà còn tiếp tục cho thợ hàn hai trụ cổng, lắp 4 cánh cổng sắt, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân cùng ngõ. Ngày 31-12-2015 UBND phường Bồ Đề ban hành Quyết định 427/QĐ-CTUBND, cưỡng chế công trình vi phạm. Sau đó, gia đình bà Ngoan tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép.

Hơn một năm sau, hộ bà Ngoan lại tái diễn hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép tại địa chỉ trên. Ngày 27-2-2017 UBND phường Bồ Đề lại tiếp tục có Quyết định cưỡng chế số 58/QĐ-UBND; đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế và dự kiến phá dỡ ngày 12-5-2017. Nhưng ngay sau khi tổ công tác rời khỏi hiện trường, gia đình bà Ngoan lại tiếp tục tập kết vật liệu, cho thợ xây dựng... Ngày 15-5-2017 UBND phường tiếp tục có Quyết định 87/QĐ-UBND, đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu thời hạn 3 ngày nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ... Nhưng lại một lần nữa bà Ngoan không chấp hành.

Hơn 6 tháng qua, người dân nơi đây liên tục có đơn đề nghị các cấp chính quyền can thiệp, nhưng việc xử lý vi phạm vẫn “nằm trên giấy!". Trao đổi với ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề được biết, chính quyền chưa tổ chức cưỡng chế phá dỡ vì chủ đầu tư cố tình vắng mặt, không tiếp nhận Quyết định cưỡng chế phá dỡ 89/QĐ-UBND ngày 19-5-2017 của UBND phường Bồ Đề.

Một công trình nhỏ vi phạm, với 3 lần ban hành quyết định cưỡng chế, nhưng vẫn tồn tại... khiến người dân rất bất bình. Đề nghị UBND phường Bồ Đề sớm có biện pháp kiên quyết, nhanh chóng xử lý dứt điểm vi phạm nêu trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba quyết định cưỡng chế, vi phạm vẫn tồn tại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.