Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không chỉ trong dịp Tết!

Nguyễn Hồng Linh| 13/02/2018 06:51

(HNM) - Bảo vệ môi trường sạch đẹp từ nhà ra phố những ngày Tết đến Xuân về là mong muốn của nhiều người dân Thủ đô.


Để “giải quyết” thực trạng xả rác không đúng nơi quy định những ngày Tết và trong lễ hội, hệ thống chính trị cơ sở trên toàn địa bàn TP Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân làm sạch và giữ vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư ở 584 phường, xã, thị trấn. Hơn 5.000 ban công tác mặt trận ở các khu dân cư là lực lượng nòng cốt tổ chức cho nhân dân ký cam kết bảo vệ môi trường, hơn 700 tổ dân phố triển khai việc đăng ký tổ dân phố không có rác...

Trên tinh thần đó, những ngày này, các cán bộ cơ sở tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở và cùng nhân dân thực hiện phong trào "Nói không với túi ni lông", "Nói không với rác thải". Thiết thực nhất là trong ngày "ông Công - ông Táo", mọi người không vứt túi ni lông tại những điểm thả cá phóng sinh; trang bị thêm thùng rác ở những điểm diễn ra lễ hội, hoạt động thể thao, văn hóa. Song song đó, cán bộ, nhân dân Thủ đô ở nhiều địa phương còn khẩn trương “xóa” các chân rác, quét vôi, sơn tường nơi công cộng, nhặt cỏ, trồng những tuyến đường hoa...

Với sự vào cuộc ấy, Hà Nội như khoác "áo mới” đón Xuân. Kinh nghiệm từ thực tế những ngày này cho thấy sự vận động và tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường một cách đồng bộ luôn mang lại hiệu quả lớn và cần phát huy, nhân rộng, duy trì một cách bền bỉ không chỉ trong dịp Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không chỉ trong dịp Tết!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.