Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ sạch đẹp môi trường công cộng

Phùng Thị Thanh Trúc| 09/06/2018 07:07

(HNM) - Mùa hè - mùa du lịch đã đến. Khắp nơi, các khu di lịch, khu vui chơi đều nhộn nhịp khách tham quan, nghỉ dưỡng. Vấn đề đáng nói là tại nhiều địa danh, việc giữ gìn môi trường chưa được tốt.


Ngay ở Hà Nội, tại những khu phố đi bộ hay khu vực đình, chùa, di tích, cũng vẫn còn hiện tượng khách tham quan xả rác không đúng nơi quy định.

Gần đây, tại hồ Sen, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mới khai trương đi vào hoạt động, tuy Công ty Dịch vụ môi trường Sao Mai cố gắng giữ gìn môi trường, nhưng rác, giấy, túi ni lông đựng đồ ăn vẫn xuất hiện không ít quanh các gốc cây, thậm chí ở cả mặt đường.

Ngày 2-6 vừa qua, Quận đoàn Tây Hồ ra quân mùa hè tình nguyện phải tích cực quét dọn, nhặt rác tại đây.

Việc giữ gìn cho môi trường xanh, sạch, ngoài trách nhiệm của đơn vị chức năng và hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên, rất cần chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và mỗi người dân, du khách tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, vì lợi ích chung của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ sạch đẹp môi trường công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.