Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay làm đẹp môi trường sống

Đỗ Minh Hiền| 28/06/2018 06:21

(HNM) - Nét nổi bật dễ nhận thấy khi đến phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) là khắp nơi đâu đâu cũng thấy màu xanh mát, rực rỡ của hoa lá.


Kết quả này có được là nhờ tinh thần vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân 33 tổ dân phố trên địa bàn phường. Hơn một năm qua, toàn phường đã có hàng chục công trình trang trí theo phương pháp 3T: “Tận dụng - Tái chế - Thân thiện”, tận dụng các phế phẩm rồi tái chế, làm nên những sản phẩm hữu ích cho môi sinh.

Mô hình này thực sự mang lại những chuyển biến quan trọng, tích cực; công trình “mọc” đến đâu, các chân, điểm đen về rác được xóa sạch đến đó. Những công trình này cũng chính là hình ảnh có tác dụng tuyên truyền sống động nhất, tạo động lực để cán bộ, nhân dân phường Dịch Vọng Hậu ra sức thực hành nhân rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay làm đẹp môi trường sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.