Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần có thêm trạm chuyển tải rác

Nguyên Hạnh (quận Long Biên)| 26/07/2018 06:18

(HNM) - Hướng tới bảo vệ môi trường bền vững, cùng với trồng cây xanh, cải tạo ao hồ, TP Hà Nội có nhiều giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường. Trong đó, công tác thu gom và vận chuyển rác được đặc biệt quan tâm, nhất là việc cẩu, đổ rác từ xe thu gom nhỏ lên xe trung chuyển.

Hiện nay, nhiều điểm cẩu rác tập trung tại các quận vẫn bố trí trên đường phố, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị. Do vậy, vừa qua TP Hà Nội đưa Trạm chuyển tải rác Lâm Du (phường Bồ Đề, quận Long Biên) vào hoạt động, góp phần giảm tải các điểm cẩu rác trên đường phố trung tâm. Khi đạt công suất tối đa 300 tấn/ngày đêm, trạm này có thể thay thế toàn bộ điểm cẩu rác tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa. Rác đưa về trạm được nén chặt thành khối vuông, được xe tải chuyên dụng vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Nhờ vậy, rác không phải tập kết, chờ đợi tại các điểm cẩu trên đường phố...

Thực tế cho thấy, việc đưa trạm chuyển tải rác vào hoạt động là hết sức cấp thiết để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, góp phần giảm đáng kể điểm cẩu rác trên các tuyến phố. Do vậy, thời gian tới thành phố rất cần xây dựng thêm trạm chuyển tải rác với dây chuyền hiện đại nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường ở Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần có thêm trạm chuyển tải rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.