Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm việc đốt rác bừa bãi

Đỗ Ngọc Hà| 04/09/2018 05:55

(HNM) - Đã có nhiều cảnh báo về việc đốt rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, tình trạng này vẫn diễn ra


Điển hình phải kể đến việc ngang nhiên đổ và đốt rác tại triền đê sông Nhuệ, đoạn giáp ranh giữa xã Hiền Giang và Tiền Phong (huyện Thường Tín). Theo phản ánh của người dân, do xa khu dân cư nên lợi dụng buổi tối, người dân xã Tiền Phong đổ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp ra đây, trong đó chủ yếu là vải, xốp... thừa trong quá trình sản xuất chăn, ga, gối, đệm, sau đó đốt trộm. Điều đáng nói, việc đổ và đốt rác tại đây diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện Thường Tín không có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trước thực trạng này, đề nghị chính quyền các địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm việc đốt rác bừa bãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.