Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần nhân rộng mô hình xóa chân rác

Vũ Ngọc Anh| 08/12/2018 06:38

(HNM) - Tại lối vào chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm) gần đây xuất hiện nhiều chân rác...

Hoặc tại một số khu tập thể như Trung Tự, Kim Liên... tình trạng rác thải chất đống ngay dưới chân cầu thang gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Điều đáng nói, nhiều chân rác tồn tại hàng tháng trời nhưng không được dọn dẹp, khi cách đó không xa là điểm đổ rác theo quy định.

Trong khi đó ở nhiều nơi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể, tầng lớp nhân dân đã phát động phong trào xóa chân rác, xây dựng văn minh đô thị, góp phần giữ gìn môi trường Thủ đô "sáng - xanh - sạch - đẹp". Điển hình là mô hình xóa chân rác thành vườn hoa nhỏ tại khu vực hồ B52 phường Ngọc Hà (quận Ba Đình). Hoặc mô hình xóa chân rác thành vườn hoa thanh niên tại tổ dân phố số 8, phường Thành Công (quận Ba Đình) cũng để lại dấu ấn đẹp. Đó là chương trình “Chung tay xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp - nở hoa và thân thiện với môi trường” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phúc La (quận Hà Đông) thu gom rác, phế thải, làm sạch cỏ dọc tuyến đường ven sông Nhuệ dài khoảng 1km qua địa phận tổ dân phố 19...

Thiết nghĩ, đây là những mô hình thiết thực, cần được nhân rộng ra các khu vực khác, nhất là ở những nơi còn tình trạng vứt rác bừa bãi, với tiêu chí xóa sạch mọi chân rác, làm phong quang, sạch sẽ từ đường to đến ngõ nhỏ, trả lại văn minh đô thị cho phố phường Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần nhân rộng mô hình xóa chân rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.