Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2012, nhu cầu thuê VP tại các TP quan trọng của Châu Á sẽ giảm

Quang Anh| 07/02/2012 10:02

(HNMO) – Theo nghiên cứu của Tập đoàn Knight Frank (Mỹ), năm 2012 nhu cầu thuê văn phòng tại các thành phố cửa ngõ quan trọng của Châu Á như Bắc Kinh, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney và Tokyo… sẽ giảm sút.


Báo cáo của Knight Frank cho thấy giá của thị trường nhà ở và văn phòng tại các thành phố trọng điểm của châu Á dự kiến sẽ giảm do sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, trong khi đó triển vọng cho thị trường bán lẻ lại rất khả quan.


Ở một số thành phố Châu Á (trong đó có Việt Nam) nguồn cung về nhà, văn phòng cho thuê vẫn tăng


Nhu cầu thuê văn phòng ở các thành phố trọng điểm Châu Á như Hồng Kông và Seoul dự kiến sẽ giảm sút bởi sự bất ổn được báo trước của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những tòa nhà văn phòng có vị trí đắc địa ở Thượng Hải sẽ tiếp tục có diện tích được thuê tăng cao, trong khi đó nguồn cung hạn chế và tỷ lệ trống thấp tại các văn phòng hạng nhất của Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thuê văn phòng tại đây.

Thị trường bất động sản nhà ở cao cấp cho thuê ở hầu hết các thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Hồng Kông và Tokyo dự kiến sẽ giảm bởi nhu cầu thuê từ người nước ngoài xuống thấp do doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô, trong khi đó sự tăng trưởng có khả năng duy trì ở ở Jarkarta, Băng Cốc với tốc độ chậm hơn. Nhu cầu suy yếu và sức mua từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước có khả năng gây áp lực làm giảm doanh số bán bất động sản nhà ở cao cấp tại hầu hết các thành phố lớn của châu Á.

Được hỗ trợ mạnh mẽ từ việc tiêu dùng trong nước và khách du lịch cũng như sự gia tăng xuất hiện các thương hiệu bán lẻ quốc tế trong khu vực, phân khúc mặt bằng bán lẻ cho thuê có triển vọng rất tích cực tại hầu hết các thành phố lớn như Bắc Kinh, Hồng Kông, Seoul và Singapore...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2012, nhu cầu thuê VP tại các TP quan trọng của Châu Á sẽ giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.