Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều người nước ngoài mua nhà tại Anh

Trọng Quang| 02/02/2013 06:17

(HNMO) – Theo bộ phận Nghiên cứu nhà ở quốc tế của Knight Frank (Tập đoàn về BĐS toàn cầu của Mỹ, có trụ sở lớn ở Anh), người nước ngoài tới mua bất động sản (BĐS) xây dựng mới tại trung tâm Luân Đôn tăng khoảng 22%.

Một góc của thành phố Luân Đôn


Tổng số có khoảng 52 quốc tịch đã mua các bất động sản xây dựng mới tại trung tâm Thành phố Luân Đôn trong năm 2012, đạt số lượng giao dịch còn cao hơn những người Anh mua nhà tại Luân Đôn. Trong đó có 22% người quốc tịch Singapore, 16% Hồng Kông, 5% Trung Quốc, 4% Mã Lai và khoảng 3% là quốc tịch Nga. Tổng giá trị BĐS được mua trong năm là 2,2 tỷ bảng Anh, tăng khoảng 400 triệu bảng Anh so với năm trước. Khá nhiều (khoảng hơn 33%) các nhà đầu tư quốc tế mua bất động sản trước cả khi xây dựng nhằm cung cấp cho con cái của họ một nơi ở trong thành phố khi sang học tại các trường đại học Luân Đôn sau này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người nước ngoài mua nhà tại Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.