Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà chung cư, biệt thự thanh khoản vẫn rất thấp

Khánh Khoa| 12/04/2013 06:42

(HNM) - Ngày 11-4, Công ty TNHH Savills Việt Nam - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ quản lý, tư vấn bất động sản (BĐS) - đã công bố báo cáo thị trường BĐS Hà Nội quý I-2013.


Ảnh minh họa.


Theo báo cáo, thanh khoản của phân khúc nhà chung cư và nhà liền kề, biệt thự vẫn rất thấp. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư hiện khoảng 10.900 căn, với 52 dự án, trong đó khu vực Hà Đông, Từ Liêm, Cầu Giấy chiếm tới 51%; giá chào bán thứ cấp trung bình giảm khoảng 5% so với quý trước. Do thị trường "đóng băng" nhiều chủ đầu tư ngừng bán hàng.

Với nhà liền kề, biệt thự, giá chào bán giảm 9% đến 13% so với quý trước, đặc biệt khu vực Mê Linh, Hoài Đức hầu như không có khách hỏi mua. Tây Hồ, Cầu Giấy, Từ Liêm vẫn là khu vực có giá chào bán cao nhất tới 108 triệu đồng/m2. Tổng nguồn cung của phân khúc này là 42.000 căn, từ 125 dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà chung cư, biệt thự thanh khoản vẫn rất thấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.