Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp ý sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Y Linh| 24/08/2013 07:27

(HNM) - Ngày 23-8, tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, việc sửa đổi luật để tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, trong đó đáng chú ý là cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, đối tượng chính sách, hộ nghèo; ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại cho thuê; hạn chế rủi ro cho người mua nhà và gắn trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo lãnh giao dịch, bảo đảm huy động vốn đúng mục đích… Trên thực tế, cả hai luật hiện hành thiếu quy định điều tiết thị trường, có nhiều quy định quá chặt chẽ, nhưng cũng nhiều quy định quá dễ dãi dẫn đến thị trường mất ổn định, đầu tư dàn trải, năng lực chủ đầu tư yếu, dự án chậm tiến độ, không hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp ý sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.