Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rút ngắn thủ tục hành chính cho dự án nhà xã hội

Y Linh| 10/09/2014 06:08

(HNM) - Ngày 9-9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, TP Hà Nội đã thị sát một số dự án nhà ở xã hội và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển quỹ nhà xã hội trên địa bàn Hà Nội.


Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội có 44 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, số lượng chỉ tiêu phát triển không đáng lo. Vấn đề đặt ra là không ít chủ đầu tư năng lực hạn chế dẫn đến tiến độ triển khai dự án chậm. UBND thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư phải đăng ký thời hạn khởi công, khánh thành, nếu không thực hiện sẽ xem xét thu hồi dự án.

Liên quan đến nhà ở công nhân, theo quy hoạch, thành phố có 33 khu công nghiệp, 8 trong số đó đang triển khai, song do khó khăn gần đây nên tiến độ đầu tư có thay đổi, cần cập nhật lại số lượng công nhân để tính toán nhu cầu phát triển nhà. Với nhà ở sinh viên, chậm nhất cuối tháng 10, đầu tháng 11, Hà Nội sẽ đưa 2 khu nhà ở sinh viên tập trung vào khai thác tránh lãng phí. Nếu không bố trí được nguồn trái phiếu Chính phủ, Hà Nội sẽ tìm nguồn khác, đồng thời đã làm việc với các trường đại học để chủ động hoàn thiện dự án.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đề nghị Hà Nội rà soát lại quy hoạch nhà ở nói chung, nhà ở xã hội nói riêng; làm rõ dự án nào phải dừng, dự án nào chuyển đổi mục đích; thậm chí dự án bỏ hoang hóa, nếu được cho chuyển đổi cả dự án chứ không chỉ nhìn vào quỹ đất 20%. Bộ trưởng cũng đề nghị rút ngắn thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện chuyển đổi dự án nhà thương mại sang nhà ở xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rút ngắn thủ tục hành chính cho dự án nhà xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.