Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Ì ạch cải tạo chung cư cũ

Lan Hương| 10/09/2014 14:20

(HNMO) - Việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp trong thời gian qua đã được TP Hà Nội quan tâm, chỉ đạo, tuy nhiên việc thực hiện gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn…

Nguyên do là từ nền kinh tế gặp khó, thị trường bất động sản trầm lắng, các chủ đầu tư không mặn mà với việc xây dựng lại chung cư cũ; vướng mắc trong công tác quy hoạch (không được xây dựng cao tầng trong các quận nội thành cũ), khó khăn trong công tác di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng … nên việc triển khai đến nay rất chậm.


Thống kê mới nhất của Sở Xây dựng cho biết, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có khoảng 1.155 nhà chung cư 3-5 tầng do cơ quan quản lý nhà của TP đang quản lý bán theo Nghị định 61 (chưa bao gồm 357 khu nhà do các cơ quan tự quản, tự xây dựng đã bán theo Nghị định 61, hoàn thành công tác chuyển giao cho chính quyền địa phương) và 10 khu nhà ở thấp tầng (hầu hết đã bán theo Nghị định 61).

Trong đó, có hơn 200 nhà chung cư có kết cấu lắp ghép tấm lớn với diện tích gần 500.000m2 sàn, được xây dựng từ trước năm 1980 và hầu hết chưa được tính đến thiết kế kháng chấn, tập trung tại 4 quận nội thành cũ (khu vực hạn chế phát triển theo quy hoạch chung được phê duyệt), đến nay đã hết niên hạn sử dụng và xuất hiện tình trạng nguy hiểm với hệ thống hạ tầng đã xuống cấp, cần được cải tạo, xây dựng lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ì ạch cải tạo chung cư cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.