Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường khách sạn tăng cung

Hương Anh| 02/10/2014 14:52

(HNMO) – Dự án khách sạn 5 sao Lottle vừa chính thức khai trương trên địa bàn Hà Nội đã khiến tổng cung thị trường khách sạn từ 3-5 sao trong quý 3/2014 tăng 3,3% so với quý trước và 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.


Quý 2 và quý 3 thường là mùa thấp điểm cho phân khúc khách sạn. Tuy nhiên, trong tháng 8, thị trường có một số cải thiện. So với tháng 6, dù giá thuê giảm nhẹ, doanh thu trung bình theo phòng tăng nhờ công suất thuê được cải thiện.


Trong quý 3, Hà Nội đón 492.560 lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn khách quốc tế đến Hà Nội với mục đích tham quan du lịch, chiếm 80,4%, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách doanh nhân chiếm 16,3%, những có tỷ lệ tăng so với cùng kỳ lớn hơn 20,4%.

Đáng chú ý, nhằm mục đích cải thiện khả năng trung chuyển, cũng giống như các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam đang mở rộng mạng lưới sân bay và xây dựng các điểm trung chuyển quốc tế mới nhằm đáp ứng lượng cầu tăng cao của hành khách quốc tế. Việc xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài được dự kiến hoàn thiện trong cuối năm nay, có khả năng đón nhận từ 10 – 15 triệu hành khách mỗi năm từ nay đến năm 2020. Sau năm 2020, Chính phủ sẽ quyết định tiếp tục phát triển thêm hai nhà ga T3 và T4 nhằm tăng công suất lên 50 triệu hành khách mỗi năm. Đó là những biến chuyển tích cực để Hà Nội cũng như Việt Nam mở rộng thêm cửa đón khách quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường khách sạn tăng cung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.