Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bốn công trình Việt Nam vào chung kết Công trình kiến trúc của năm

Loan Vũ| 30/01/2015 10:04

(HNMO) - Trang Archdaily là trang mạng kiến trúc hàng đầu thế giới. Mỗi năm Archdaily đều tổ chức cuộc bình chọn Công trình kiến trúc của năm để chọn ra một công trình xuất sắc trong mỗi hạng mục, trong đó Việt Nam có bốn công trình kiến trúc của Công ty Võ Trọng Nghĩa Architects đã lọt vào vòng chung kết.

Công trình House for trees lọt vào vòng chung kết.



Sau một tuần bình chọn, các độc giả của trang ArchDaily đã đánh giá hơn 3.000 dự án và lựa chọn được 5 dự án xuất sắc nhất trong mỗi hạng mục để bình chọn là các Công trình kiến trúc của năm. Tương tự như năm ngoái, hơn 18.000 kiến trúc sư và những người đam mê kiến trúc đã tham gia vào quá trình đề cử. Đó là những kiến trúc có nghĩa với họ và đã truyền cảm hứng cho họ nhất.

Vào vòng chung kết năm nay là các dự án có kiến trúc đa dạng, đến từ khắp mọi nơi trên thế giới và từ các doanh nghiệp khác nhau có quy mô và ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các công trình kiến trúc này đều hướng đến cải thiện cuộc sống của người dân.

Năm nay, vòng 1 cuộc bình chọn được khởi động từ ngày 21/1/2015 đến ngày 29/1/2015. Ngày 29/1/2015, Archdaily đã công bố các công trình lọt vào vòng chung kết trong mỗi hạng mục.

Việt Nam có 4 công trình lọt vào vòng chung kết ở 4 hạng mục như sau:

Hạng mục Nhà ở (Houses): công trình “House for Trees”.

Hạng mục Kiến trúc thân thiện (Hospitality Architecture): công trình “Son La Restaurant”.

Hạng mục công trình Giáo dục (Educational Architecture): công trình “Nhà trẻ Farming Kindergarten”.

Hạng mục Cải tạo (Refurbishment): công trình “Green Renovation”.

Thời gian bình chọn cho các công trình là từ 29/1/2015 đến 4/2/2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn công trình Việt Nam vào chung kết Công trình kiến trúc của năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.