Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá đất đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cao nhất cả nước

Khánh Khoa| 14/05/2015 06:54

(HNM) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo kết quả xây dựng bảng giá đất năm 2015 của các tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa


Theo đó, giá đất đô thị tại Hà Nội được điều chỉnh tăng phù hợp hơn với giá đất phổ biến trên thị trường. Mức giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2 khu vực phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm); thấp nhất là 3,96 triệu đồng/m2 tại Dương Nội (quận Hà Đông). Trong khi tại TP Hồ Chí Minh, mức giá cao nhất tương đương với Hà Nội là 162 triệu đồng/m2 khu vực đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn... (Quận 1); thấp nhất khu vực đô thị là 1,5 triệu đồng/m2.

Đối với 15 đô thị loại 1 (như TP Hạ Long, Việt Trì, Nam Định, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn...) giá đất đều điều chỉnh tăng, tăng cao nhất là 163% tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, TP Vinh là nơi có mức giá đất đô thị cao nhất trong các đô thị loại 1 là 51 triệu đồng/m2; thấp nhất tại TP Đà Lạt, 18,1 triệu đồng/m2.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá đất đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cao nhất cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.