Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần tăng cường tính minh bạch của các dự án bất động sản

Đặng Loan| 28/05/2015 16:30

(HNMO) – Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Bất động sản - Trang thiết bị nội & ngoại thất vật liệu xây dựng TP Hồ Chí Minh 2015 (Home Expo 2015), ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, tính minh bạch của các dự án sẽ là một trong những yếu tố then chốt...

Khách hàng tham quan mô hình Khu đô thị Golden Bay



Theo ông Nguyễn Trần Nam, thị trường bất động sản đã tăng trưởng liên tục thời gian qua. Chỉ tính riêng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và tính riêng trong tháng 5 thì mỗi địa phương đã có khoảng 1.600 – 1.650 giao dịch bất động sản qua sàn. Con số này tăng khoảng 50% so với tháng 4-2015 và cũng gấp đôi lượng giao dịch của tháng 5-2014. Sự khởi sắc của thị trường bất động sản từ phân khúc thấp đã lan sang phân khúc cao và nhà liền kề. Cùng với tăng trưởng của giao dịch, theo ông Nam thì giá bất động sản cùng đã tăng trung bình 3-4%, cá biệt có dự án tăng 8-10%.

Cùng với sự khởi sắc của bất động sản, các doanh nghiệp sau một thời gian yên ắng đã hoạt động rầm rộ trở lại. Ông Nguyễn Trần Nam khuyến cáo rằng, các doanh nghiệp cần nhìn nhận vấn đề dài hạn trên tổng thể lợi ích chung, đùng vì thị trường khởi sắc mà hoạt động xô bồ như thổi giá…Theo ông Nam, các doanh nghiệp cần phải tăng cường minh bạch các dự án của mình để lấy lại lòng tin của khách hàng, là nền tảng để phát triển bền vững.

Home Expo 2015 diễn ra từ ngày 27 đến 31-5 tại TP Hồ Chí Minh với khoảng 300 gian hàng tham gia, do Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh và Công ty CP Dịch vụ và Xúc tiến Thương mại TPS tổ chức. Hội chợ nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá và đưa sản phẩm bất động sản, các trang thiết bị nội và ngoại thất, vật liệu xây dựng đến với người tiêu dùng, là cơ hội để khách hàng tiếp xúc các chuyên gia tư vấn pháp lý, quy hoạch, tín dụng ngân hàng để được hỗ trợ thông tin. Mục đích của Home Expo 2015 nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo sân chơi minh bạch, cạnh tranh, hỗ trợ thị trường bất động sản hồi phục theo hướng ổn định, bền vững.

Điểm nhấn quan trọng và hấp dẫn của hội chợ là giới thiệu đến khách hàng các dự án căn hộ và đất nền giá dưới 1 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mang đến Home Expo 2015 năm dự án gồm Florita (quận 7), 8X Rainbow (quận Bình Tân), Sky Center (quận Tân Bình), Melody Residences (quận Tân Phú). Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) giới thiệu hai dự án thuộc phân khúc nền nhà phố cao cấp là khu phố thương mại Hoa Mộc Lan (Magnolia) và phân khúc trung bình là căn hộ thương mại S-Home (quận 9). Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand) giới thiệu các dự án Cityland Riverside (quận 7), Cityland Center Hills và Cityland Garden Hills (quận Gò Vấp). Công ty Đất Xanh miền Nam giới thiệu nhiều dự án mới ở các quận trung tâm thành phố như Bình Thạnh, quận 10, 8, 7… Công ty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn với các dự án Idico, Hưng Ngân Garden (quận Tân Phú)…

Ngoài các dự án tại TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp bất động sản cũng mang đến Home Expo 2015 nhiều dự án ở các địa phương khác như Hung Thinh Corp giới thiệu Khu đô thị Golden Bay (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) với quy mô hơn 70 ha. Công ty Phúc Khang với dự án Làng Sen Việt Nam (tỉnh Long An). Công ty CP Thực phẩm Danafood (Đà Nẵng) với dự án F.Home (TP Đà Nẵng)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần tăng cường tính minh bạch của các dự án bất động sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.