Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết “cất cánh” nhờ hạ tầng giao thông

Lê Nghĩa| 27/04/2016 14:48

2016 sẽ là năm của bất động sản nghỉ dưỡng” - Đó là nhận định của các chuyên gia đầu ngành về kinh tế và bất động sản tại hội nghị “Bất động sản nghỉ dưỡng 2016: Tiềm năng & Thách thức” diễn ra tại Hà Nội và TPHCM hồi tháng 2 vừa qua.


Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông cùng những lợi thế sẵn có về tiềm năng du lịch biển, Mũi Né đang được ví như “làn gió mới” của thị trường BĐS nghỉ dưỡng, đồng thời trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư bất động sản.

“Cú hích” từ hạ tầng giao thông

Phối cảnh sân bay Phan Thiết


Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại vùng biển Phan Thiết đang “đón sóng” đầu tư của nhiều đại gia bất động sản, đặc biệt là giới đầu tư Hà Nội. Lý giải điều này, các chuyên gia bất động sản tại TP.HCM cho rằng, năm 2015, Phan Thiết đã “tranh thủ” rất tốt để đột phá về giao thông, đồng thời chiến lược của UBND Tỉnh đang đi rất đúng hướng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư về khả năng gia tăng lợi nhuận từ các hoạt động thương mại du lịch và kinh doanh bất động sản.

Những năm gần đây, Bình Thuận dốc toàn lực vào bài toán giao thông, kích cầu hạ tầng. Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; dự án cải tạo nâng cấp QL1A, dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Nha Trang… mang đến cho Phan Thiết diện mạo mới. Minh chứng là năm 2015, doanh thu khách nội địa đến Phan Thiết – Mũi Né tăng gấp 5 lần so với năm 2014 nhờ cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây được đưa vào hoạt động. Rõ ràng, việc phát triển cao tốc đã thu hút một lượng lớn du khách từ phía Nam tới Phan Thiết.

Mặc dù chịu “thiệt” so với các thành phố du lịch có sẵn sân bay như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng song Phan Thiết - Mũi Né vẫn thu hút lượng lớn khách nước ngoài đổ về nhờ thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao biển như lướt ván buồm, đua thuyền, dù lượn, mô tô nước... Do đó, sau khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động, lượng khách đổ về từ phía Bắc và Quốc tế sẽ tăng đột biến là kịch bản chắc chắn sẽ diễn ra.

Ngoài ra, yếu tố chung của thị trường cũng là điểm cộng cho Phan Thiết khi hiện nay có dấu hiệu dòng tiền từ thị trường bất động sản đang bắt đầu dịch chuyển mạnh từ các phân khúc khác qua phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Hạ tầng hoàn thiện, du lịch tăng tốc kéo theo sự gia tăng không ngừng các giá trị bất động sản, thị trường nghỉ dưỡng đang nóng dần lên… là yếu tố khiến đại gia bất động sản không ngần ngại chuyển dịch nguồn tiền về Phan Thiết để đón đầu làn sóng đầu tư được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Bất động sản nghỉ dưỡng “cất cánh”

Khách hàng hào hứng tham quan sa bàn dự án Queen Pearl


Quý I năm 2016 đã chứng kiến những đợt sóng ngầm đầu tư phủ trên diện rộng của các đại gia bất động sản đổ vào Phan Thiết. Theo thống kê, đến 31/3/2016 có 10 dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Bình Thuận được khởi động xây dựng. Trong đó có 8 dự án đã được cấp phép trước đây, nhưng vì nhiều lý do tạm dừng triển khai, thì nay chủ đầu tư tiến hành tái khởi động lại; cùng với 2 dự án khởi động mới trong năm 2015.
Mặc dù bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết nói riêng và Việt Nam nói chung đang trong giai đoạn “nóng” song lại diễn ra tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu. Đa phần các sản phẩm đều có giá từ 4-5 tỷ, thậm chí lên đến triệu đô và chỉ những khách hàng giàu có mới đủ điều kiện sở hữu.
Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai của giới tri thức trẻ thành đạt ngày một nhiều, nhưng nguồn cung dành cho nhóm đối tượng này gần như đang bị bỏ ngỏ. Điều này đã khiến thị trường “khát” những dự án nghỉ dưỡng có mức giá vừa phải.

Thấu hiểu được “sức nóng” của nhóm nhu cầu này, ngày 24/04 vừa qua công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR) đã chính thức công bố ra thị trường dòng sản phẩm nhà phố Biển nghỉ dưỡng với tên gọi là Queen Pearl. Ngay trong buổi công bố dự án đã có hơn 120 sản phẩm được đặt mua.

Tọa lạc tại cửa ngõ của thủ đô Resort Việt Nam, cách trung tâm thành phố Phan Thiết chỉ 5 phút và Mũi Né 15 phút, dự án là địa điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi đến với Phan Thiết và Mũi Né. Lợi thế của dự án còn được phát huy khi nằm cạnh sân bay, liền kề đại học Phan Thiết, sân gofl 18 lỗ và hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng như tháp Po Sah Inư, lầu Ông Hoàng, bãi đá Ông Địa hay rặng dừa Hàm Tiến…Với vị trí thuận lợi này, dự án mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh bất động sản và du lịch.

Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc công ty Danh Khôi Á Châu – Đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ: “Với sứ mệnh là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, đội ngũ chúng tôi mong muốn giúp cho việc sở hữu ngôi nhà thứ 2 của khách hàng trở nên dễ dàng hơn chính vì vậy mà dự án Nhà phố biển nghỉ dưỡng Queen Pearl ra đời. Đây là một sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Mũi Né.”

Bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết đang được hưởng lợi từ hạ tầng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, thị trường đang rất cần những hướng đi riêng như dự án Queen Pearl để giải quyết bài toán cung – cầu. Đồng thời, đơn giản hóa giấc mơ sở hữu Second home ven biển đến mọi tầng lớp.

Queen Pearl có quy mô 27 ha với hơn 900 căn nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng hướng Biển. Giá bán được công bố dành cho đợt đầu tiên chỉ từ 5.9 triệu đồng/m2, thanh toán linh hoạt 18 tháng, sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng khách hàng sẽ được nhận nền để xây dựng nhà & được cấp sổ đỏ.

Để được tư vấn trực tiếp & đăng ký tham quan dự án vui lòng liên hệ:
Hotline: 0917 79 5005 - 0916 9999 28
Website: www.queenpearlmuine.vn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết “cất cánh” nhờ hạ tầng giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.