Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị xã Sơn Tây: Bao giờ thu hồi được tiền thuê đất?

Ánh Dương| 16/05/2016 07:01

(HNM) - Báo Hànộimới số ra ngày 6-1-2014 đăng bài:

Ảnh đăng báo số ra ngày 6-1-2014

Bãi tập kết vật liệu xây dựng Hồng Hậu, tại phường Phú Thịnh hiện nay.


Tại địa bàn phường Phú Thịnh có 5 hộ gia đình tự ý mở bến bãi kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng khu vực bãi Hồng Hậu, ven Sông Hồng. Mặc dù trước đó, tháng 2-2013, UBND phường Phú Thịnh đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với các hộ này, nhưng do phường không làm thủ tục thanh lý hợp đồng, nên các hộ vẫn nghiễm nhiên sử dụng đất bãi làm nơi kinh doanh. Đồng thời phường Phú Thịnh cũng để thất thu hơn 50 triệu đồng tiền thuê đất từ 5 hộ này…

Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có các phường Trung Sơn Trầm, Xuân Khanh, xã Đường Lâm vẫn "phó mặc" cho các hợp tác xã đứng ra quản lý quỹ đất công ích, dẫn đến tình trạng không kiểm soát được việc thu - chi tiền quỹ đất công ích…

Đến nay, sau hơn 2 năm Báo Hànộimới đăng thông tin, khu vực bến bãi Hồng Hậu đã được thị xã Sơn Tây ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tại phường Phú Thịnh. Những khu đất công ích đã được các xã, phường ký hợp đồng giao thầu. Tuy nhiên, việc truy thu hơn 50 triệu đồng tiền thuê đất của 5 hộ ở phường Phú Thịnh và tiền giao thầu đất công ích của các xã, phường trên địa bàn thị xã chưa có lời giải. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây: Bao giờ thu hồi được tiền thuê đất?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.