Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 11, Hà Nội có 1.350 giao dịch bất động sản

Gia Khánh| 02/12/2016 06:42

(HNM) - Ngày 1-12, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản tháng 11 duy trì ổn định, giá bán tăng nhẹ tại một số dự án.


Tại Hà Nội, có 1.350 giao dịch, tăng 3,9% so với tháng 10-2016; phần lớn dự án mở bán thuộc phân khúc trung cấp và cao cấp. Tại TP Hồ Chí Minh, có 1.330 giao dịch, tăng 8,6% so với tháng trước, chủ yếu cũng thuộc phân khúc căn hộ trung - cao cấp và đất nền ven đô.

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản tại Hà Nội khá ổn định, chỉ có phân khúc đất nền ven đô tăng nhẹ 10-15% so với đầu năm 2015. Trong khi giá bất động sản tại TP Hồ Chí Minh biến động mạnh với từng loại hình, như chung cư trung - cao cấp có vị trí thuận lợi, tiến độ bảo đảm; chung cư bình dân diện tích nhỏ, nguồn cung hạn chế, giá bán tăng 1-2%.

Tính đến ngày 21-11, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 31.842 tỷ đồng, giảm 19.000 tỷ đồng so với tháng 12-2015; giảm 867 tỷ đồng so với tháng 10-2016. Lượng tồn kho chủ yếu là đất nền dự án xa trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 11, Hà Nội có 1.350 giao dịch bất động sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.