Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chạy theo thành tích

Vũ Thủy| 10/03/2017 06:59

(HNM) - Chiều 9-3, Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Hoàng Mai về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...


Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cùng dự.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, quận có 50.203 thửa đất đã kê khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, đạt 100% số thửa phải đăng ký. Tính đến hết tháng 2-2017, quận đã cấp GCNQSDĐ cho 41.466 thửa đất, đạt 82,06%; còn lại 8.737 hồ sơ chưa được cấp với nhiều nguyên nhân như tranh chấp, khiếu kiện; không phù hợp với quy hoạch; giao đất không đúng quy định... Đặc biệt, trong số hồ sơ còn lại 8 phường: Hoàng Văn Thụ, Định Công, Thịnh Liệt, Yên Sở, Thanh Trì, Mai Động, Lĩnh Nam, Tân Mai chiếm hơn 6.000 trường hợp.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, ngoài bối cảnh quận Hoàng Mai có lịch sử đất đai phức tạp, cấp ủy, chính quyền một số cơ sở vẫn chưa vào cuộc quyết liệt; sự phối hợp giữa quận và các sở, ngành chức năng của thành phố chưa kịp thời. Đặc biệt, đối với 44 khu chung cư cũ, 17 khu đô thị, hiện nay quận Hoàng Mai chưa bao quát toàn diện, đã không nêu rõ tồn tại. Vì vậy, báo cáo của quận cần bổ sung, làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác này, trong đó nhấn mạnh việc kiểm điểm, đánh giá kết quả tình hình thực tế.

Quận Hoàng Mai cần tăng cường chỉ đạo sát sao công tác cấp GCNQSDĐ; thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nhưng phải bảo đảm chất lượng, tránh chạy theo thành tích, sau này dẫn đến khiếu kiện. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, quận cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực này; phối hợp với tổ công tác liên ngành của thành phố có giải pháp tháo gỡ các trường hợp vướng mắc cụ thể, nhằm hoàn thành tiến độ thành phố giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chạy theo thành tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.