Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Khương Đình

Việt Tuấn| 16/10/2017 07:05

(HNM) - Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân cho biết, ngày 18-10, quận sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Khương Đình...

Dự án trên được thực hiện theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 18-4-2002 của UBND TP Hà Nội về việc giao 14.524m2 đất tại phường Khương Đình cho Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân để xây dựng Trường THPT Khương Đình và Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 9-7-2013 về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc giao 14.524m2 đất tại phường Khương Đình, cho Ban Quản lý dự án quận để xây dựng trường...

Đến nay, còn 32 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (15 trường hợp được xét tái định cư và 17 trường hợp không được xét tái định cư). Trong số 17 trường hợp không được xét tái định cư có 11 trường hợp sau nhiều lần quận thông báo chi trả tiền đền bù; tổ chức tuyên truyền vận động, nhưng vẫn không đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, ngày 18-5-2017, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã ban hành 11 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động thuyết phục để 11 hộ dân hiểu các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chấp hành bàn giao mặt bằng. Đến ngày 14-10, đã có 3/11 hộ dân có đơn xin nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Như vậy, còn 8 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường sẽ được UBND quận chỉ đạo cưỡng chế theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Khương Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.