Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cưỡng chế, thu hồi nhà, đất tại 30A Lý Thường Kiệt

Thanh Hải| 30/11/2017 13:45

(HNMO) - Sáng 30-11, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, với diện tích là 1.169,3m2, tại địa chỉ 30A phố Lý Thường Kiệt (số 33 phố Hàng Bài), phường Hàng Bài.


Trước đó, UBND phường Hàng Bài, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Hoàn Kiếm cùng các ban, ngành, đoàn thể đã vận động, thuyết phục, đối thoại với 41 hộ gia đình đang sử dụng nhà, đất tại địa chỉ trên và đã có 30 hộ chấp thuận bàn giao nhà. Ngày 24-11-2017, quận Hoàn Kiếm đã ra thông báo với 11 hộ trong khu tập thể này sẽ bị cưỡng chế nếu không bàn giao mặt bằng trước ngày 30-11.

Trao đổi với PV tại khu vực cưỡng chế, ông Nguyễn Anh Quân, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, công tác vận động, thuyết phục người dân đã thu nhiều kết quả. Đến 23h ngày 29-11, đã có thêm 8 hộ dân chấp thuận nhận tiền đền bù và bàn giao nhà và 7h sáng ngày 30-11 có thêm 2 hộ nữa, còn lại duy nhất hộ bà Phạm Thị Thu Hằng không chấp nhận bàn giao. Lực lượng cưỡng chế đã thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng lại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt (33 Hàng Bài) có quy mô là công trình nhà ở kết hợp với văn phòng, diện tích đất xây dựng 954m2 với 55 căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 190 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế, thu hồi nhà, đất tại 30A Lý Thường Kiệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.