Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ bán đấu giá hơn 5.200 căn hộ, nền đất tái định cư

Đặng Loan| 19/03/2018 07:21

(HNM) - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới thành phố sẽ bán đấu giá hơn 5.200 căn hộ và nền đất tái định cư. Trong đó, 3.790 căn thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), 1.000 căn tại khu tái định cư xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh),...

Theo Sở Xây dựng, trong thời gian qua thành phố đã bỏ vốn ngân sách để xây dựng quỹ nhà, đất tái định cư với hơn 40.000 căn hộ và nền đất. Trong đó đã bố trí sử dụng hơn 26.000 căn và còn gần 14.000 căn chưa sử dụng.

Trong số 14.000 căn này, thành phố sẽ giữ lại hơn 8.500 căn để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời, giải tỏa phục vụ các dự án trên địa bàn và bán đấu giá hơn 5.200 căn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ bán đấu giá hơn 5.200 căn hộ, nền đất tái định cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.