Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạ nhục Juve, Bayern hùng dũng đi tiếp

Theo Vietnamnet| 11/04/2013 07:04

Có lợi thế sân nhà, nhưng Juve hoàn toàn bất lực trước một Bayern

Tưởng như việc trở lại sân Delle Alpi sẽ giúp Juve thể hiện một bộ mặt khác cuộc đối đầu Bayern cách đây 1 tuần, nhưng đoàn quân HLV Conte lại khiến các fan Bianconeri phải thất vọng khi thi đấu uể oải, chơi rất thiếu ý tưởng.

Trái ngược đội chủ nhà, Bayern bình tĩnh ru ngủ đối phương để rồi tung ra hai "nhát kiếm" chí mạng trong hiệp hai. Các bàn thắng của Mandzukic và Pizarro đã tái khẳng định sức mạnh của Hùm xám, xứng đáng đoạt tấm vé đi tiếp.

Mandzukic mở tỉ số cho Bayer.


Trong bối cảnh Vidal và Lichtsteiner bị treo giò, HLV Conte thực hiện đến 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát tuần trước. Sau tiếng còi khai cuộc, Juve ào lên tạo ra sức ép khá tốt.

Tuy nhiên, Bayern cũng thi đấu khoan thai, chủ động đá an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ phản đòn. Phút thứ 9, Ribery lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu vào trong. Mandzukic ập vào đệm cận thành nhưng lập tức bị Padoin truy cản.

Nhằm làm giảm nhịp độ cũng như áp lực tấn công của đối phương, HLV Heycknes yêu cầu các học trò đá pressing ngay trên phần sân đối phương. Chính vì thế, Juve bắt đầu vấp phải nhiều khó khăn.

Phút 24, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt đầu vòng cấm với góc sút khá rộng. Pirlo bước lên thực hiện cú dứt điểm trái phá, nhưng Neuer đã đứng đúng vị trí đẩy bóng qua xà.

Không chỉ hạn chế được sức mạnh đối thủ, Bayern còn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với những tình huống phối hợp chớp nhoáng. Điển hình là pha Mandzukic đỡ ngực mồi bóng để Muller bắt volley từ khoảng cách 25m. Tiếc rằng bóng lại đi chệch khung gỗ.

Bayern buộc phải có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ khi Van Buyten dính chấn thương phải nhường chỗ cho Boateng. Tận dụng thời điểm này, Juve có cơ hội vàng để khai thông bế tắc nhưng Pogba lại phung phí.

Hùm xám cũng đáp trả với quả rocket tầm xa bằng chân trái của David Alaba. May cho Juve là Buffon đã chơi tập trung, tung người cứu thua.

Qua giờ giải lao, HLV Conte yêu cầu các học trò gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn nữa. Phút 49, Quagliarella đi bóng ngang khu cấm địa rồi quăng chân phải sấm sét đưa bóng bay chệch cột gang tấc.

Mải mê dâng cao tấn công, nhà ĐKVĐ Serie A cũng để lộ nhiều khoảng trống dưới hàng phòng ngự. Phút 56, Robben thoải mái xử lý bên ngoài vòng cấm rồi cứa lòng châm trái điệu nghệ, Buffon đã chôn chân đứng nhìn nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra.

Bế tắc khi lên bóng, Juve đã phải trả giá vì sự chủ quan dưới hậu tuyến. Phút 64, từ quả đá phạt bên cánh phải, Javi Martinez kết thúc cận thành buộc Buffon phải đẩy ra. Mandzukic xuất hiện rất nhanh đánh đầu vào lưới trống.

Pizarro xát thêm muối vào nỗi đau của "bà đầm già"


Bị thủng lưới, cánh cửa cơ hội vào bán kết gần như đóng sập với "bà đầm già". Bởi muốn đi tiếp, họ cần phải ghi vào lưới Bayern 4 bàn thắng nữa.

Cách biệt suýt được nhân đôi cho Bayern khi Robben dẫn bóng tốc độ rồi chọc khe cho Muller băng xuống đối mặt thủ môn. Đáng tiếc là cú xục bóng của anh lại đi ra ngoài.

Trong thế chẳng còn gì để mất, Conte tung thêm mũi nhọn Matri vào sân. Tuy nhiên, thế công của Juve cũng chẳng khởi sắc hơn là bao. Mọi ngả đường tiến vào khung thành Neuer đều bị các bóng áo đỏ bịt kín.

Lực bất tòng tâm, những phút cuối Juve gần như buông xuôi. Thời gian bù giờ, Buffon phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2, sau cú sút chéo góc hiểm hóc của tiền đạo vào sân thay người David Pizarro.

Thua tâm phục khẩu phục 0-4 sau hai lượt trận, "bà đầm già" thành Turin đành ngậm ngùi nhìn Bayern thẳng tiến vào vòng bán kết.

Đội hình ra sân:

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin (Isla 69'), Pogba, Pirlo, Marchisio (Giaccherini 79'), Asamoah; Vucinic, Quagliarella (Matri 66').

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Van Buyten (Boateng 35'), Dante, Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben, Muller, Ribery (Gustavo 80'); Mandzukic (Pizarro 83').

Bàn thắng: Mandzukic 64', Pizarro 90' +1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ nhục Juve, Bayern hùng dũng đi tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.