Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xếp hạng FIFA tháng 4: Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á

TT&VH Online| 12/04/2013 06:31

Hôm qua, FIFA đã công bố BXH tháng 4/2013 về các đội tuyển quốc gia FIFA/Coca – Cola World Ranking. Top 10 chứng kiến một số biến động đáng kể. Tại châu Á, vị trí của Việt Nam cũng đã thay đổi.

Croatia xếp ngay sau TBN, Đức và Argentina - Ảnh: FIFA


Ở Top 10, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về TBN và hai thứ hạng tiếp theo vẫn là của Đức cùng Argentina. Tuy nhiên, Croatia đã có sự thăng hạng đáng kể khi nhảy lên 5 bậc, xếp vị trí thứ 4 sau khi giành hai chiến thắng trước Serbia và xứ Wales tại vòng loại World Cup vừa qua. BĐN cũng có sự thăng tiến, nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 5.

Các đội là Anh, Ý và Hà Lan tụt hạng. Anh tụt 3 bậc và xếp thứ 7. Ý cũng tụt 3 bậc, xếp thứ 8. Hà Lan tụt 1 bậc xếp thứ 9. Ecuador thăng 1 bậc để hoàn thiện Top 10, đây cũng là lần đầu tiên Ecuador góp mặt trong Top 10 BXH các đội tuyển quốc gia của FIFA, nhờ vào chiến thắng trước El Salvador và Paraguay vừa qua.

Kết quả BXH cũng thể hiện: Nga là đội phải rời Top 10, giờ xếp thứ 11, tức tụt 1 bậc. Đội giành được nhiều điểm nhất BXH lần này là Guinea Xích đạo, với 200 điểm. Kyrgyzstan thăng hạng ngoạn mục nhất, với 59 bậc tăng. Đội mất điểm nhiều nhất là Bolivia, 104 điểm mất. Và hai đội tụt hạng nhất là Bắc Ireland cùng Georgia (cùng tụt 22 bậc).

Ở khu vực châu Á AFC, Nhật Bản dẫn đầu (trên BXH tổng là vị trí thứ 29), Hàn Quốc xếp thứ 2 (thứ 42 trên BXH tổng), Australia thứ 3 (thứ 46 trên BXH tổng).

Riêng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng đầu, với vị trí thứ 19 trên BXH AFC và thứ 132 trên BXH tổng của FIFA. Dẫu vậy, Việt Nam tụt 3 hạng so với lần thống kê trước. Thái Lan xếp thứ 2 ở Đông Nam Á, thứ 22 ở AFC và thứ 140 ở BXH tổng (tụt 5 bậc). Các vị trí tiếp theo ở Đông Nam Á là: Philippines (thứ 24 AFC và 143 BXH tổng), Myanmar (thứ 29 AFC và 155 BXH tổng), Malaysia (thứ 31 AFC và 163 BXH tổng), Singapore (thứ 32 AFC và 165 BXH tổng), Lào (thứ 33 AFC và 168 BXH tổng), Indonesia (thứ 35 AFC và 170 BXH tổng), Brunei (thứ 42 AFC và 186 BXH tổng), Đông Timor (thứ 43 AFC và 186 BXH tổng) và Cam-pu-chia (thứ 44 AFC và 189 BXH tổng).

BXH FIFA khu vực Đông Nam Á:

1. Việt Nam (thứ 19 AFC và thứ 132 FIFA)
2. Thái Lan (thứ 22 AFC và thứ 140 FIFA)
3. Philippines (thứ 24 AFC và thứ 143 FIFA)
4. Myanmar (thứ 29 AFC và thứ 155 FIFA)
5. Malaysia (thứ 31 AFC và thứ 163 FIFA)
6. Singapore (thứ 32 AFC và thứ 165 FIFA)
7. Lào (thứ 33 AFC và thứ 168 FIFA)
8. Indonesia (thứ 35 AFC và thứ 170 FIFA)
9. Brunei (thứ 42 AFC và thứ 186 FIFA)
10. Đông Timor (thứ 43 AFC và thứ 186 FIFA)
11. Cam-pu-chia (thứ 44 AFC và thứ 189 FIFA)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xếp hạng FIFA tháng 4: Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.