Theo dõi Báo Hànộimới trên

HLV Thái Lan: 'Nếu tôi có đủ quân, U19 Việt Nam đừng mơ thắng'

Theo Phương Minh| 21/08/2014 12:43

HLV Thái Lan cho rằng sự thiếu hụt nhân sự chất lượng là lý do khiến đội của ông thất bại trước đại diện của Việt Nam ở bán kết giải U22 Đông Nam Á hôm qua 20/8.

U19 Thái Lan chỉ đá tốt trong 10 phút đầu, trước khi bị U19 Việt Nam ép sân trong phần lớn thời gian còn lại. Ảnh: Đức Đồng.


"Chúng tôi không thể đá tốt trong mọi trận đấu. Còn U19 Việt Nam thì rất mạnh", HLV Sasom nói sau trận thua 0-1.

Nhà cầm quân này sau đó chia sẻ những khó khăn về lực lượng của U19 Thái Lan trước thềm trận đấu với U19 Việt Nam. Theo đó, ngoài 10 trụ cột không lên tập trung đợt này vì bận thi đấu cho CLB, U19 Thái Lan còn vắng bốn vị trí quan trọng khác vì chấn thương, thẻ phạt. Sasom, vì thế, chỉ còn đúng ba cầu thủ làm dự bị, bên cạnh 11 người đá chính hôm qua.

"10 tuyển thủ của chúng tôi không thể góp mặt vì đang phải phục vụ cho CLB của họ. Chúng tôi cũng không có những lựa chọn chất lượng từ ghế dự bị, ngoài 11 cầu thủ đá chính. U19 Thái Lan vì thế chỉ chơi tốt trong khoảng 10 phút đầu, khi chúng tôi cố gắng tìm kiếm bàn thắng trước", HLV này phân bua.

Trong bối cảnh đó, thất bại 0-1 dưới tay U19 Việt Nam được Sasom cho là một kết quả không tồi. "Tôi tự hào vì những gì các học trò thể hiện, bởi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình, tôi gặp phải tình huống thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng như thế", ông bình luận.

HLV Sasom tin rằng kết quả sẽ khác, nếu U19 Thái Lan gặp lại U19 Việt Nam tháng 10 tới. Ảnh: Đức Đồng.


Tuy nhiên, Sasom khẳng định kết quả tại Brunei lần này không có nhiều ý nghĩa, vì U19 Thái Lan đang hướng đến mục tiêu cao hơn - chuẩn bị cho giải vô địch U19 châu Á vào tháng 10 tới. "Giờ thì tôi có thể thấy những cầu thủ nào đáp ứng yêu cầu. Tháng 10 tới, nếu tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, Việt Nam đừng hòng đánh bại được chúng tôi", ông nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HLV Thái Lan: 'Nếu tôi có đủ quân, U19 Việt Nam đừng mơ thắng'

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.