Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đợt tập huấn cao điểm của ĐT Việt Nam cho AFF Suzuki Cup 2014

Mai Hoa| 22/08/2014 15:09

(HNMO) - Hôm nay (22-8), Đội tuyển Bóng đá quốc gia đã chính thức tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình - Hà Nội) trong khuôn khổ đợt tập huấn cao điểm chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2014.



Trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, đội sẽ đá một số trận giao hữu với ĐT Olympic Việt Nam (2-9), ĐT Pakistan (4-9), ĐT Hồng Công (Trung Quốc, ngày 6-9)…

Danh sách tập trung ĐTQG kỳ này có sự góp mặt của 27 cầu thủ, gồm 3 thủ môn (Nguyễn Thanh Bình - SHB Đà Nẵng; Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Xuân Thành - Thanh Hóa; Trần Nguyên Mạnh - SLNA), 9 hậu vệ (Nguyễn Văn Biển - Hà Nội T&T; Lê Phước Tứ, Âu Văn Hoàn - B.Bình Dương; Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng - SLNA; Nguyễn Huy Cường - Than Quảng Ninh; Đinh Tiến Thành - Hải Phòng; Bùi Văn Long - HAGL), 12 tiền vệ (Nguyễn Minh Châu - Hải Phòng; Võ Huy Toàn, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Quốc Anh - SHB Đà Nẵng; Lê Tấn Tài, Nguyễn Trọng Hoàng - B.Bình Dương; Ngô Hoàng Thịnh - SLNA; Vũ Minh Tuấn - Than Quảng Ninh; Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương - Hà Nội T&T, Đinh Thành Trung - QNK Quảng Nam), 3 tiền đạo (Nguyễn Anh Đức - B.Bình Dương, Lê Công Vinh - SLNA, Nguyễn Hải Anh - Đồng Nai).

Đội được quản lý dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Toshiya Miura (Nhật Bản) và các trợ lý HLV gồm Ngô Quang Sang (ĐTLA), Đặng Phương Nam (Viettel), Nguyễn Đức Cảnh (An Giang). Có 2 bác sĩ đồng hành cùng đội là Tuấn Nguyên Giáp và Trần Anh Tuấn (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội).

Theo kế hoạch, ĐTQG sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai (23-8) tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 2-9, đội sẽ có trận đá tập với ĐT Olympic Quốc gia. Ngày 4-9, đội sẽ đá giao hữu với ĐT Pakistan. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy - Hà Nội. Ngày 6-9, ĐTQG sẽ thử sức với ĐT Hong Kong (Trung Quốc) trong trận giao hữu quốc tế được tổ chức trên SVĐ Lạch Tray - Hải Phòng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đợt tập huấn cao điểm của ĐT Việt Nam cho AFF Suzuki Cup 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.