Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rắc rối quanh chuyện lập tuyển bóng đá bãi biển

Theo Đức Thọ| 29/08/2014 16:07

Quyết định thành lập tuyển bóng đá biển tập trung tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) gây ra nhiều tranh cãi bởi mục tiêu xa hơn hướng Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 diễn ra tại Việt Nam.

Vào năm 2016, Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG) tổ chức tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Môn bóng đá bãi biển nằm trong các môn thi đấu tại Đại hội năm nay. Tuy nhiên TP Nha Trang không đủ 4 sân tiêu chuẩn phục vụ thi đấu nên TP Đà Nẵng được lựa chọn là nơi đăng cai môn bóng đá bãi biển của ABG 2016.

Nhằm chuẩn bị cho đội tuyển nam bóng đá bãi biển hướng đến AGB 2016, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thành lập đội tuyển tập trung tại TP Nha Trang vào ngày 22/8 vừa qua. Trong danh sách 17 tuyển thủ triệu tập có đến 5 cầu thủ Kim Toàn FC (Đà Nẵng) 3 tuyển thủ Huế, 4 tuyển thủ Khánh Hòa...

Đóng góp 5 tuyển thủ quốc gia, Kim Toàn FC lại không được tin tưởng nắm đội tuyển bóng đá bãi biển tập huấn tại Đà Nẵng trước Đại hội thể thao châu Á 2016



Tuy nhiên, lãnh đạo VFF vẫn giao cho đội Khánh Hòa cầm đội tuyển cũng như tập huấn tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Đội tuyển nam bóng đã bãi biển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho giải Vô địch bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2014 tại Malaysia vào tháng 10/2014 và Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014 tại Thái Lan từ 24/10 đến 22/11/2014.

Phía đội Kim Toàn FC Đà Nẵng và đơn vị Đà Nẵng cho rằng việc tập huấn tại Đà Nẵng sẽ hợp lý hơn để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016. Qua khảo sát Hội đồng Olympic châu Á, Đà Nẵng có đủ 4 sân phục vụ giải đấu của ABG 2016. Việc tập luyện và giao quân cho Đà Nẵng sẽ hợp tình hợp lý hơn giao cho Khánh Hòa quản lý.

Được biết chính bầu Ngô Văn Hỷ của Kim Toàn FC từng tự bỏ khoản tiền túi 700 triệu để đưa đội bóng dự giải bóng đá bãi biển châu Á 2014 tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm ngoái, khi VFF chỉ hỗ trợ được 50 triệu đồng cho đội bóng. Ông bầu này cũng nỗ lực đưa bóng đá bãi biển Đà Nẵng vươn tầm trong mấy năm qua, nhưng lại không được VFF tin tưởng trao quyền cầm quân chuẩn bị môn bóng đá bãi biển - Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 - tổ chức tại Đà Nẵng vào 2 năm tới đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rắc rối quanh chuyện lập tuyển bóng đá bãi biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.