Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bầu Đức thoát án phạt từ VFF

Theo Hữu Nghiêm| 20/12/2014 12:43

Bỏ giải U19 quốc gia, nhưng trong bản theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2015 vừa được VFF ban hành, bầu Đức sẽ thoát án phạt 200 triệu từ VFF.

Trong danh sách 20 đội bóng sẽ tranh tài tại giải U19 quốc gia năm 2015 có rất nhiều trung tâm đào tạo trẻ danh tiếng như Hà Nội T&T, Viettel, SLNA, Đà Nẵng hay Đồng Tháp… nhưng cái tên được chờ đợi nhất là lứa cầu thủ kế cận sau Công Phượng, Tuấn Anh của Học viện HAGL Arsenal JMG đã không xuất hiện.

Phía HAGL có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xin không tham dự giải U19 Quốc gia. Dường như bầu Đức vẫn còn giận vụ Scandal liên quan đến nghi án gian lận tuổi của Công Phượng thời gian qua. Bầu Đức không muốn các cầu thủ khóa 2 của Học viện HAGL Arsenal JMG lộ diện quá sớm.

Bầu Đức sẽ không bị phạt do bỏ giải U19 quốc gia


Một lý do khác để HAGL không tham dự giải U19 quốc gia 2015 là vấn đề quân số. Theo đại diện Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL, đội bóng phố Núi hiện không đủ quân số để tham dự giải đấu bởi quy định về độ tuổi tham dự giải giới hạn các cầu thủ sinh năm 1997 trở về, trong khi đó các cầu thủ khóa 2 của Học viện HAGL chủ yếu sinh năm 1996 - 1997.

Theo quy định của VFF, VPF, mỗi đội bóng ở V-League bắt buộc có đội trẻ ở các lứa U15, U17, U19 và U21, đồng thời phải cử đội tham gia ba trong số bốn giải trẻ Quốc gia. "Đội nào không thực hiện đúng quy chế sẽ bị phạt 200 triệu đồng", Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn chia sẻ.

Với việc bỏ không tham dự giải U19 quốc gia, bầu Đức có thể bị phạt 200 triệu theo quy định. Tuy nhiên, trong bản theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2015 vừa được VFF ban hành đã ghi rõ ở điều 33, mục 3, khoản A, các đội bóng có quyền được lựa chọn tham dự tất cả các giải trẻ, hoặc chỉ tham dự 4/5 giải trong hệ thống các giải trẻ quốc gia gồm U13, U15, U17, U19 và U21:

"Câu lạc bộ phải có các đội bóng U21, U19, U17, U15, U13 tham gia các Giải trẻ quốc gia ở cùng độ tuổi. Câu lạc bộ Ngoại hạng phải có 04 (bốn) trong số 05 (năm) đội trẻ tham dự giải.

Nếu không đủ số lượng đội trẻ tham dự giải theo quy định sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định kỷ luật của LĐBĐVN (câu lạc bộ sẽ bị phạt 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng/đội không tham dự giải; số tiền này sẽ nộp cho LĐBĐVN để làm công tác đào tạo trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia)".

Với quy chế này, HAGL bỏ giải U19 cũng không thể bị VFF phạt. Thoát án phạt, nhưng Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau khẳng định: "Phạt chúng tôi là vô lý. Năm trước các em sinh năm 1995 đá giải U19 Quốc gia và theo lộ trình thì năm nay dự giải sẽ là các em sinh năm 1996 trở về sau. Nhưng cách đây hơn 20 ngày Ban tổ chức đột ngột ra quyết định các cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau mới được dự giải khiến chúng tôi trở tay không kịp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu Đức thoát án phạt từ VFF

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.