Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á

Nhật Hà| 19/03/2015 16:04

(HNMO) - HLV T.Miura đã chia tay thêm 4 cầu thủ nữa trước khi chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á.

Nguyễn Thanh Hiền ngậm ngùi chia tay Olympic Việt Nam vì chấn thương. Ảnh: Hoàng Tâm.


Sau khi đã chia tay 6 cầu thủ vì chấn thương, đến ngày 19-3, đội tuyển U23 Việt Nam phải chia tay thêm 4 cầu thủ nữa. Trong số này có tới 3 cầu thủ vì lý do chấn thương hoặc bị bệnh. Hậu vệ Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hiền bị rách cơ, tiền đạo Hà Nội T&T Phạm Văn Thành bị thoát vị đĩa đệm nên phải nghỉ thi đấu dài ngày. Thủ môn Phạm Văn Tiến (Hoàng Anh Gia Lai) bị thủy đậu nên cũng phải ngồi nhà. Đây là trường hợp phải chia tay đội tuyển bất đắc dĩ hiếm gặp. Nếu không bị thủy đậu, có thể Phạm Văn Tiến sẽ khiến HLV T.Miura gặp nhiều khó khăn hơn khi chốt danh sách.

Ngoài ra thủ môn của An Giang là Đặng Ngọc Tuấn không cùng đội dự vòng loại U23 châu Á vì lý do chuyên môn. Như vậy, trong đợt tập trung vừa qua, 9/10 cầu thủ phải chia tay đội tuyển vì lý do chấn thương. Trong khi đó, 3 cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Phạm Đức Huy (Hà Nội T&T), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) đều có tên trong danh sách dự vòng loại U23 châu Á.

Danh sách 23 cầu thủ Olympic Việt Nam dự vòng loại:

Thủ môn: Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa), Lê Văn Sơn (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN), Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội) Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.