Theo dõi Báo Hànộimới trên

Man City lập kỷ lục bán vé sau khi mở rộng sân nhà

Bùi Việt| 27/08/2015 17:13

(HNMO) – Sau khi mở rộng khán đài phía Nam, số lượng vé xem cả mùa bán ra của Man City đạt con số kỷ lục 40.000 vé.

Việc mở rộng sân Etihad khiến Man City kiếm được số tiền không nhỏ từ bán vé


Hiện đội chủ sân Etihad đang cảm thấy rất hài lòng với kết quả trên, sau khi nâng sức chứa của sân Etihad từ 48.000 lên 55.000 chỗ ngồi.

Việc mở rộng này khiến lần đầu tiên trong 42 năm, số lượng NHM đến sân Etihadtrong trong một trận đấu đạt con số kỷ lục 54.331 người. Đó là trận đấu Man City vùi dập Chelsea với tỷ số 3-0 hồi giữa tháng 8.

Lượng khán giả kỷ lục 54.331 người trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Chelsea


Hiện Man City cũng đang có kế hoạch tăng thêm 6.000 chỗ trên khán đài Bắc, khiến tổng sức chứa của sân Etihad tăng lên 61.000. Nếu thành công, Etihad sẽ trở thành SVĐ lớn thứ 3 Ngoại hạng Anh, chỉ sau Emirates của Arsenal và Old Trafford của M.U.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man City lập kỷ lục bán vé sau khi mở rộng sân nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.