Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế giới vừa mất huyền thoại bóng đá Johan Cruyff

Tuấn Kiệt| 24/03/2016 21:53

(HNMO)- Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đã qua đời “trong yên bình” tại Barcelona, ở tuổi 68.

ại Barcelona, ở tuổi 68.


Theo BBC, ông ra đi ngày 24/3 sau thời gian dài chống chọi với ung thư. Căn nguyên căn bệnh quái ác của "thánh Johan" có thể đến từ chứng nghiện thuốc lá nặng trong thời gian ông dẫn dắt Barca.

Năm 1991, ông từng phải tiến hành phẫu thuật tim, mở một đường dẫn phụ để đảm bảo cung cấp máu bình thường cho tim. Ông phát hiện bị ung thư phổi tháng vào 10/2015.


Johan Cruyff  từng là tiền đạo của Ajax và Barcelona và sau này cũng từng huấn luyện cả hai đội. Ông nổi tiếng nhất vì là đại diện cho cuộc cách mạng bóng đá thập niên 1970, triết lý "Bóng đá tổng lực" do Rinus Michels tạo ra và ông cũng được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Johan Cruyff từng giành được nhiều danh hiệu cao quý cùng Ajax, Barcelona và Feyenoord. Ông là thành viên Ajax chinh phục 8 danh hiệu quốc nội, 2 UEFA Intertoto, 3 cúp châu Âu liên tiếp vào các mùa 1970–71, 1971–72, 1972–73.

Ông cũng đã giành chức vô địch La Liga cùng Barcelona vào mùa 1973-74, cúp Nhà vua mùa 1977-78. Johan Cruyff còn là thành viên tuyển Hà Lan đoạt ngôi á quân tại World Cup 1974 và giành hạng 3 EURO 1976.

Khi trở thành huấn luyện viên, ông giúp Barcelona lần đầu tiên vô địch châu Âu năm 1992. Đội quân của ông cũng bốn lần liên tục vô địch giải La Liga của Tây Ban Nha từ 1990-91 đến 1993-94.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới vừa mất huyền thoại bóng đá Johan Cruyff

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.