Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sunderland lần thứ hai từ chối bán chân sút chủ lực

Thương Nguyệt| 05/01/2017 15:45

(HNMO) – “Mèo đen” lần thứ hai từ chối lời đề nghị hấp dẫn của đối thủ dành cho chân sút hàng đầu của đội bóng tại giải năm nay.

Defoe được kỳ vọng sẽ giúp Sunderland trụ hạng thành công ở mùa 2016/17. Ảnh: Getty Images


Sunderland vừa có động thái cứng rắn khi nhất quyết không bán Jermain Defoe dù West Ham đã trả giá 6 triệu bảng. Đây đã là lần thứ hai đội bóng của HLV Bilic bất thành trong việc chiêu mộ tiền đạo 34 tuổi. Lần trước họ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khi đưa ra mức giá 5 triệu bảng.

Việc “Mèo đen” quyết giữ chân Defoe cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu vì cầu thủ này đang là cây săn bàn hàng đầu của đội bóng tại giải năm nay. Với 11 bàn thắng sau 21 lần ra sân, tiền đạo kỳ cựu hiện là hy vọng lớn nhất cho cuộc cạnh tranh một suất trụ hạng của đội chủ sân Ánh sáng.

Defoe từng là cầu thủ của West Ham ở mùa giải 1999/2000, trước khi chuyển sang Toronto (Canada) thi đấu vào năm 2014. Sau khoảng thời gian không thành công nơi xứ người, tiền đạo người Anh trở về quê hương trong màu áo của Sunderland kể từ 2015 đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sunderland lần thứ hai từ chối bán chân sút chủ lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.