Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đối thủ U23 Qatar của Việt Nam ở trận bán kết mạnh như thế nào?

Theo Thể thao văn hóa| 21/01/2018 19:14

U23 Qatar là đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết Giải vô địch U23 Châu Á. Đây là đội bóng rất mạnh và đang có tham vọng giành chức vô địch.

U23 Qatar có tham vọng vô địch Giải U23 Châu Á 2018.


U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-3 trước U23 Iraq ở loạt đá 11 m sau khi hòa 3-3 ở 120 phút thi đấu. Đối thủ của U23 Việt Nam ở trận bán kết là U23 Qatar.

U23 Qatar đã vượt qua vòng bảng một cách ấn tượng. Họ giành vị trí nhất bảng A (9 điểm) sau khi toàn thắng 3 trận (đánh bại Uzbekistan 1-0, Oman 1-0, và Trung Quốc 2-1). Tại tứ kết, U23 Qatar đã vượt qua U23 Palestine với tỉ số 3-2.

Qatar đang sở hữu cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2018 là Almoez Ali (5 bàn). Chính Ali đã lập cú đúp trong chiến thắng của U23 Qatar ở trận tứ kết. Chân sút cao 1m80 này mới 21 tuổi, đã ghi 5 bàn trong 21 lần ra sân ở đội tuyển quốc gia.

Anh đã ghi bàn vào lưới 3 trong số 4 đội bóng mà U23 Qatar gặp ở Vòng chung kết U23 Châu Á. Tiền đạo trẻ này cho biết, anh muốn tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn của mình: “Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục ghi bàn và mang về nhiều bàn thắng nữa, giúp U23 Qatar tiếp tục thắng cho đến khi giải kết thúc. Tôi hy vọng U23 Qatar sẽ giành chức vô địch”.

“Giành vé vào bán kết điều rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi rất hài lòng vì đã tiến sâu ở giải đấu lần này. Tuy nhiên tôi vẫn nói với các đồng đội rằng chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa, nếu muốn giành chức vô địch”, Almoez Ali, cầu thủ của CLB Al-Duhail phát biểu.

Trong đội hình của U23 Qatar hiện tại có nhiều cầu thủ đang chơi ở Châu Âu. Các tiền vệ như Tarek Salman và Khalid Muneer đều đang chơi cho CLB của giải hạng ba Tây Ban Nha - Atletico Astorga. Ahmed Moein, tiền vệ phòng ngự của U23 Qatar đang chơi cho CLB Leonesa ở giải hạng hai của Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tiền vệ Assim Madibo và cầu thủ chạy cánh trái của U23 Qatar là Akram Afif đều đang chơi cho CLB K.A.S. Eupen ở Giải vô địch quốc gia của Bỉ.

Có thể nói, U23 Qatar đang có một lứa cầu thủ đầy hứa hẹn. Điều đáng nói là lứa cầu thủ này từng vô địch U19 Châu Á 2014. Do có nhiều cầu thủ đang chơi ở Châu Âu nên U23 Qatar có lối đá kỹ thuật. Ngoài ra, U23 Qatar còn có những miếng tấn công biên và “xẻ nách” nguy hiểm. Lứa cầu thủ này chính là niềm hy vọng của Qatar ở World Cup 2022, giải đấu mà họ sẽ tham dự với tư cách chủ nhà. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối thủ U23 Qatar của Việt Nam ở trận bán kết mạnh như thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.