Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ hợp tác giúp Tiền Giang ở mọi lĩnh vực phát triển

Thúy Nga| 19/04/2010 05:50

(HNM) - Chiều 18-4, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Đoàn công tác TP Hà Nội dự Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho biết, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Năm 2009, GDP toàn tỉnh tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,9%; công nghiệp, xây dựng tăng 15,4%; thương mại, dịch vụ tăng 9,7%. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế… được giữ vững.

Đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá, Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất không đơn thuần chỉ là giao lưu mà còn là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng là biểu tượng trái cây ngon nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Hiện nay, tiềm năng phát triển kinh tế của Tiền Giang rất lớn, tuy nhiên, tỉnh nên lựa chọn những thế mạnh trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Đặc biệt, chú ý việc xây dựng thương hiệu, tạo ra sản phẩm trái cây, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Thủ đô Hà Nội sẽ hợp tác giúp Tiền Giang trên tất cả các lĩnh vực phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 3 tỷ đồng để tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới thăm, động viên nhân dân các xã Hữu Đạo (Châu Thành), Nhị Quí (Cai Lậy), đồng thời tặng mỗi địa phương 20 triệu đồng và tặng 6 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ hợp tác giúp Tiền Giang ở mọi lĩnh vực phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.