Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2004

ANHTHU| 21/12/2004 07:30

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2004 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2005. Tới dự có Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Khánh Dư cùng đại diện các ban, ngành, tổ chức và đông đảo các tăng, ni tại các cơ sở tu hành trên địa bàn thành phố.

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2004 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2005. Tới dự có Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Khánh Dư cùng đại diện các ban, ngành, tổ chức và đông đảo các tăng, ni tại các cơ sở tu hành trên địa bàn thành phố.

Năm 2005, công tác Phật sự của Thành hội Phật giáo tập trung tăng cường củng cố mối đoàn kết hòa hợp giữa tăng, ni cácchùa và tinh thần đoàn kết trong khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia chương trình hoạt động của MTTQ các cấp; hưởng ứng các phong trào đạo đức - văn hóa - xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người tàn tật; làm tốt nghĩa vụ người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Năm qua Thành hội Phật giáo đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội. Đặc biệt, toàn Thành hội đã vận động cho các quỹ người già cô đơn, trẻ em nghèo, làm nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành hội Phật giáo tổng kết công tác Phật sự năm 2004

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.