Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rốt ráo giải quyết kiến nghị của cử tri về môi trường, quy hoạch, quản lý đô thị

Hà Phong| 16/10/2010 06:25

(HNM) - Chiều 15-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP Hà Nội đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP và một số ngành liên quan về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, QH khóa XII.


Tham dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; các Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng, Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Bùi Xuân Hộ.

Theo Phó Trưởng đoàn đại biểu QH Chu Sơn Hà, dự kiến kỳ họp thứ 8, QH khóa XII làm việc từ ngày 20-10 đến 27-11-2010. Tại kỳ họp này QH sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét việc giải quyết kiến nghị cử tri, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và nhiều nội dung quan trọng khác. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, các đại biểu QH TP Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. Qua những vấn đề nắm bắt được từ thực tế, đoàn đã tập hợp thành văn bản, yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết sớm các nhóm vấn đề dân sinh bức xúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu QH trong thời gian qua, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH đã giúp lãnh đạo TP có thêm thông tin về thực tế tình hình ở cơ sở để kịp thời có các chủ trương, chính sách sát, đúng, nâng cao vai trò quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Kết luận cuộc họp, Trưởng đoàn đại biểu QH Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, từ kết quả tình hình 9 tháng đầu năm 2010 đã cho thấy, thời gian qua Hà Nội đã hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng cao hơn so với chỉ tiêu, tháng sau cao hơn tháng trước. Bên cạnh đó, mọi hoạt động chào mừng Đại lễ đã hoàn thành thắng lợi. Những kết quả sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, bình ổn giá, huy động vốn đầu tư xã hội còn cho thấy tín hiệu khả quan, rằng Hà Nội sẽ hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND TP. Tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP cần chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết rốt ráo các kiến nghị của cử tri về môi trường, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị. Đây là những vấn đề dân phản ánh nhiều nhưng xử lý chưa triệt để. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ TP cùng phối hợp với Đoàn đại biểu QH TP và Thường trực HĐND TP tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri mang tính chọn lựa, hiệu quả. Sau cuộc làm việc này, Đoàn sẽ tổng hợp tất cả những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo TP và các đại biểu để trình tại kỳ họp thứ 8 QH khóa XII.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rốt ráo giải quyết kiến nghị của cử tri về môi trường, quy hoạch, quản lý đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.