Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung trí tuệ tạo sức mạnh tổng hợp

Hànộimới| 26/10/2010 07:19

(HNM) - Hôm nay, Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội khai mạc trọng thể trong không khí hân hoan sau những ngày Đại lễ tháng 10 với niềm tin, hy vọng của gần 33 vạn đảng viên, 6,5 triệu người dân Thủ đô.


Trước những kết quả đáng khích lệ của công cuộc đổi mới và 10 năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001-2010", Đại hội XV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá chặng đường đã qua, định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc để trước thời điểm 2020, Hà Nội cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH, HĐH.

Đã qua 14 kỳ đại hội, Đảng bộ thành phố Hà Nội không ngừng lớn mạnh. Sức Đảng, lòng dân được khơi dậy, phát huy dân chủ, đổi mới để Thủ đô Hà Nội phát triển vượt bậc về mọi mặt, tạo dấu ấn riêng một Thủ đô năng động, hiện đại, hòa bình, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991-2010), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001-2010).

Tiền đề đó đã mang lại cho Thủ đô một diện mạo, tầm vóc, vị thế, điều kiện phát triển mới, đặc biệt là sau khi thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội, diện tích Thủ đô tăng gấp 3,6 lần, dân số Hà Nội tăng gần gấp đôi với những tiềm lực mới. Việc tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã mang lại cho Hà Nội nguồn sinh khí mới vững bước vào thiên niên kỷ thứ 2. Tất cả đó là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn và động lực mới để Đảng bộ Hà Nội quyết tâm lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân Thủ đô chung sức chung lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Mặc dù đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt, nhưng Thủ đô Hà Nội vẫn đang phải đối diện với nhiều thách thức, bất cập do sự phát triển đô thị quá nhanh; sức phát triển chưa xứng với tiềm năng, vị thế…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, các tầng lớp nhân dân Hà Nội mong muốn và hy vọng các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ thành phố với trách nhiệm của mình, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, đề ra những mục tiêu thích hợp, giải pháp đúng đắn, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Từ đại hội, nhân dân Thủ đô, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cũng từ đại hội, Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô phát triển vượt bậc, xứng đáng với tầm vóc, vị thế trung tâm đô hội, niềm tự hào, tin cậy của nhân dân cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung trí tuệ tạo sức mạnh tổng hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.