Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững

Văn Giang| 27/10/2010 07:32

(HNM) - Ngày 26-10, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011-2020 chuẩn bị trình ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp tới.


Theo GS-TSKH Nguyễn Quang Thái (Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam), từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần tăng cường sự chủ động trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, việc phát triển về kinh tế - xã hội cần gắn liền với việc đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ngày càng bền vững hơn; đồng thời cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo thị trường và tiến bộ khoa học, công nghệ (KHCN).

Trong khi đó, PGS-TS Đinh Văn Nhã (Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam) phân tích, với việc coi KHCN là "then chốt", cần có chiến lược cụ thể trong việc phát triển nguồn nhân lực cho KHCN, nhất là với những ngành công nghệ cao, xem đó là ưu tiên số một trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.