Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo thêm niềm vui và khí thế phấn khởi cho Thủ đô

Ngân Hạ| 28/10/2010 16:54

(HNMO)- Chiều 28/10, sau 3 ngày làm việc chính thức tích cực, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 đã họp phiên bế mạc. Tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi Đại hội kết thúc, đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ khẳng định: Đại hội đã thành công hết sức tốt đẹp.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV ra mắt Đại hội. Ảnh: V.T


Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra, Đại hội đã vinh dự nhận được sự quan tâm sâu sắc cùng những lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Đồng chí Lê Xuân Trường, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả Đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 53 đồng chí chính thức, 6 đồng chí dự khuyết

Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện MTTQ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố; đại diện Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh; các mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành phố, quận huyện, thị xã qua các thời kỳ… và sự tham dự của 493 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 33 vạn đảng viên thuộc 2.942 tổ chức cơ sở đảng, 55 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội.

Đặc biệt, Đại hội đã được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị tới dự, phát biểu những ý kiến chỉ đạo rất quan trọng với Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV - nhiệm kỳ đầu tiên sau khi Hà Nội điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính và là nhiệm kỳ mở đầu 1.000 năm tiếp theo của Thăng Long - Hà Nội. Đại hội XV Đảng bộ Thành phố đã đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIVnhiệm kỳ 2006 - 2010; quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc để trước năm 2020, Hà Nội cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.

Đại hội XV Đảng bộ TP Hà Nội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục “phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trước khi khai mạc chính thức, Đại hội đã tổ chức họp phiên trù bị (ngày 25/10) bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và Đại hội XV của Thành phố, tổ chức họp các đoàn đại biểu, tham gia ý kiến sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XI…

Các báo cáo được trình bày Đại hội gồm Tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Thành phố khoá XIV; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Thành phố khoá XIV, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo đề án nhân sự BCH Đảng bộ Thành phố khoá XV…

Tóm tắt Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội đã đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ XIV: Khẳng định 5 năm qua Đảng bộ Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục kế thừa, phát triển thành tựu, kinh nghiệm của 25 năm đổi mới, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội XIV của Đảng bộ đề ra. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tranh thủ thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo ra những biến đổi bước đầu, tích cực của một thành phố vừa được mở rộng.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuân lợi cho người dân, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường…

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2010 -2015 gồm 75 đồng chí; Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố khoá XV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hà Nội gồm 17 đồng chí; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XIV đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XV.

4 Phó bí thư Thành ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Công Soái (thường trực), Tưởng Phi Chiến, Nguyễn Thế Thảo và Ngô Thị Doãn Thanh.

Đồng chí Trần Trọng Dực, UV BTV được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.


Tại phiên bế mạc, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội và kết quả biểu quyết những vấn đề lớn quan trọng, kết quả phiếu lấy ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XI; Thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 53 đồng chí…

Kết thúc phiên bế mạc, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội. (xem toàn văn Diễn văn bế mạc của Bí thư Thành ủy tại đây)

Như vậy, sau 4 ngày làm việc tích cực hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ XV và Thành ủy khóa XV thực sự tiêu biểu cho khối đoàn kết, nhất trí vô cùng vững chắc đã được kiểm nghiệm, thử thách thông qua việc giải quyết khối lượng công việc thật sự khổng lồ trong suốt thời gian qua.

Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiếp sau khi Thủ đô và cả nước tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội càng tạo thêm niềm vui và khí thế phấn khởi, tự hào tin tưởng cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tại phiên khai mạc, Đại hội  đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XV với sự nhất trí cao, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015: (xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

(1) Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015: 12-13%/năm; trong đó: Dịch vụ: 12,2-13,5%/năm ; Công nghiệp - xây dựng: 13,0-13,7%/năm ; Nông nghiệp: 1,5-2%/năm

(2) Cơ cấu kinh tế: -Dịch vụ: 54-55% ; -Công nghiệp - xây dựng: 41-42% ; -Nông nghiệp: 3,0-4,0% ;

(3) GDP bình quân/người: 4.100-4.300 USD

(4) Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011-2015: từ 1.400-1.500 nghìn tỷ đồng (tăng trung bình 17,5-18,5%/năm)

(5) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân: 14-15%/năm

(6) Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương: 90%

(7) Tỷ lệ trường (MN, TH, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia: 50-55%

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 55%

(9) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%

(10) Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: trên 40%

(11) Số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm: 140-145 nghìn người

(12) Giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8%/năm

(13) Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,02%/năm

(14) Số giường bệnh/vạn dân: 20

(15) Số bác sỹ/vạn dân: 12,5

(16) Diện tích đất xanh đô thị đạt: 7-8 m2/người

(17) Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng : 35-40(%)

(18) 100% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước bảo đảm vệ sinh; 100% số hộ dân ở đô thị được sử dụng nước sạch. Lượng nước sạch đô thị: 180-200 lít/người/ngày đêm.

(19) 100% rác thải được thu gom và xử lý trong ngày; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị xử lý chất thải; trên 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 95% chất thải rắn thông thường, 85% chất thải rắn nguy hại và 100% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn.

(20) Bình quân kết nạp 10.000 đảng viên mới/năm

(21) Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm: trên 70 %

(22) Tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm: trên 75%
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo thêm niềm vui và khí thế phấn khởi cho Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.